Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, TAND TP. HCM long trọng tổ chức buổi họp mặt, chúc Tết các cán bộ hưu trí, nguyên lãnh đạo TANDTC, nguyên lãnh đạo TAND các địa phương qua các thời kỳ cùng đội ngũ Hội thẩm nhân dân.
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình, là dịp để các thế hệ cán bộ ngành Tòa án cùng nhau ôn lại truyền thống, chia sẻ niềm tự hào và gửi gắm kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của Tòa án thành phố mang tên Bác.
.jpeg)
Buổi họp mặt do ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP. HCM chủ trì. Tham dự có ông Lê Thúc Anh, nguyên Phó Chánh án TANDTC; ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam TANDTC; cùng các nguyên Chánh án, nguyên Phó Chánh án TAND các địa phương Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (trước sáp nhập), TP. HCM qua các thời kỳ; đông đảo Thẩm phán, cán bộ, công chức, người lao động và các Hội thẩm nhân dân.
Tri ân các thế hệ tiền bối
Phát biểu tại buổi họp mặt, Chánh án TAND TP. HCM Lê Thanh Phong bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các thế hệ lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ Tòa án qua các thời kỳ.
.jpeg)
“Trong không khí ấm áp, thâm tình của buổi họp mặt hôm nay, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo TAND TP. HCM, tôi xin gửi tới các đồng chí nguyên lãnh đạo, các bậc tiền bối và toàn thể quý đại biểu lời thăm hỏi ân cần, cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Xuân mới”, Chánh án Lê Thanh Phong nhấn mạnh.
Theo Chánh án TAND TP. HCM, nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của Tòa án thành phố, các thế hệ hôm nay càng thêm tự hào về những giá trị mà lớp lớp cán bộ đi trước đã dày công vun đắp. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, chính bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần thượng tôn pháp luật và cái “tâm” trong sáng của các thế hệ tiền bối đã đặt nền móng vững chắc cho hệ thống tư pháp thành phố.
“Những bản án thấu tình, đạt lý; những kinh nghiệm quý báu và phong cách làm việc tận tụy của các đồng chí vẫn luôn là tấm gương sáng để thế hệ chúng tôi hôm nay soi rọi và học tập. Mỗi bước tiến của Tòa án thành phố hiện nay đều in đậm dấu ấn, mồ hôi và tâm huyết của các thế hệ cha anh đi trước”, Chánh án Lê Thanh Phong khẳng định.
Dấu mốc lịch sử sau sáp nhập: bộ máy tinh gọn, hiệu quả nâng cao
Thông tin tới các đại biểu về kết quả nổi bật trong năm 2025, Chánh án TAND TP. HCM Lê Thanh Phong cho biết, đây là một năm mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của TAND hai cấp thành phố.

Trước hết là việc khẳng định vị thế của TAND TP. HCM sau sáp nhập. Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập TAND TP. HCM với TAND Bình Dương và TAND Bà Rịa – Vũng Tàu, TAND TP. HCM mới đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tối ưu hóa nguồn lực và đi vào hoạt động hiệu quả.
Thực tiễn cho thấy, mô hình sáp nhập đã phát huy “lợi thế kép”: bộ máy được tinh gọn hơn, trong khi hiệu quả thực thi công lý ngày càng được nâng cao. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện thống nhất, nhịp nhàng; áp lực cho Thẩm phán từng bước được giảm tải; thời gian giải quyết vụ án cho người dân được rút ngắn rõ rệt.
“Mỗi địa phương là một di sản quý báu, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho tương lai phát triển của TAND TP. HCM”, Chánh án Lê Thanh Phong nhấn mạnh.
Cũng trong năm 2025, TAND thành phố có thêm một trụ sở mới, được định hướng phát triển thành Trung tâm Tòa án điện tử trong thời gian tới, phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện đại.
Tiên phong chuyển đổi số, minh bạch hóa tư pháp
Một điểm nhấn quan trọng khác được Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh đề cập là việc đẩy mạnh chuyển đổi số, xem đây là “cuộc cách mạng công nghệ” trong hoạt động tư pháp.

Năm 2025 ghi dấu ấn rõ nét với việc vận hành hiệu quả hệ thống Tòa án điện tử và Trợ lý ảo cho Thẩm phán, góp phần công khai, minh bạch hóa quy trình tố tụng, nâng cao chất lượng xét xử. Tỷ lệ án được xét xử trực tuyến tăng cao; việc tra cứu án lệ, quản lý hồ sơ điện tử đạt độ chính xác gần như tuyệt đối; các thủ tục hành chính rườm rà từng bước được cắt giảm.
Theo lãnh đạo TAND TP. HCM, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là thay đổi tư duy quản lý, phương thức làm việc, hướng tới nền tư pháp phục vụ nhân dân tốt hơn, nhanh hơn và công bằng hơn.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, TAND TP. HCM đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận thành tích xuất sắc của tập thể Tòa án thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ công lý.

Theo Chánh án Lê Thanh Phong, tấm Huân chương không chỉ là niềm vinh dự của tập thể hiện tại, mà còn là sự ghi nhận cho cả quá trình phấn đấu bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, cán bộ, công chức, người lao động TAND TP. HCM qua các thời kỳ.
“Đứng trước phần thưởng cao quý và sự kỳ vọng của các bậc tiền bối, chúng tôi càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình”, Chánh án Lê Thanh Phong bày tỏ.
Cam kết tiếp nối truyền thống, xây dựng tư pháp hiện đại
Thay mặt tập thể cán bộ, Thẩm phán TAND TP. HCM, Chánh án Lê Thanh Phong khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống vẻ vang, đồng thời đưa ra những cam kết cụ thể trong thời gian tới: phát huy tối đa nguồn lực sau sáp nhập để phục vụ nhân dân tốt nhất; tiếp tục làm chủ công nghệ, xây dựng nền tư pháp hiện đại, tinh gọn; giữ gìn sự trong sạch, bản lĩnh nghề nghiệp, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt các cán bộ hưu trí, ông Lê Thúc Anh, nguyên Phó Chánh án TANDTC bày tỏ niềm vui mừng và phấn khởi trước sự phát triển vượt bậc của TAND TP. HCM. Theo ông, Tòa án thành phố đã phát huy tốt truyền thống của các địa phương trước sáp nhập, xây dựng được đội ngũ cán bộ, Thẩm phán chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xét xử.
“Tôi tin tưởng TAND TP. HCM sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, trở thành Tòa án địa phương lớn nhất cả nước, xứng đáng với vai trò, vị thế và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi gắm”, ông Lê Thúc Anh nhấn mạnh.
Buổi họp mặt, chúc Tết cán bộ hưu trí và Hội thẩm nhân dân là hoạt động thường niên của TAND TP. HCM mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự gắn bó, tình cảm chân thành và lòng biết ơn của tập thể lãnh đạo, Thẩm phán TAND thành phố mang tên Bác đối với các thế hệ nguyên lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ Tòa án qua các thời kỳ, những người đã và đang bền bỉ giữ gìn “ngọn lửa công lý” vì nhân dân.