Ngày 8/9, Đảng ủy Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hà Nội đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 35 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên đang công tác tại TAND hai cấp TP. Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, Bí thư Đảng uỷ, Chánh án TAND TP. Hà Nội dự và chủ trì buổi Lễ.

Cùng tham dự buổi Lễ còn có đại diện Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng TP. Hà Nội; Tập thể lãnh đạo TAND TP. Hà Nội; Ban Chấp hành Đảng bộ TAND TP. Hà Nội; Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Cấp uỷ, lãnh đạo Toà chuyên trách, Phòng nghiệp vụ TAND TP. Hà Nội; Cấp uỷ các Chi bộ TAND Khu vực 1, 3, 7 - Hà Nội.
Theo đó, 4 đồng chí vinh dự được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, gồm đồng chí Đào Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND TP. Hà Nội; đồng chí Trịnh Đăng Huấn, Thẩm phán bậc 2 công tác tại Tòa Hành chính TAND TP. TP. Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thanh Tú, cán bộ văn phòng TAND TP. Hà Nội; đồng chí Lê Huy Duệ, nguyên Thẩm phán TAND Khu vực 7 - Hà Nội.
2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, gồm đồng chí Phạm Xuân Thủy, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND Khu vực 3 - Hà Nội và đồng chí Đỗ Thị Hồng Hạnh, Chi uỷ viên, Phó Chánh án TAND Khu vực 1 - Hà Nội.
Phát biểu chúc mừng, đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh án TAND TP.Hà Nội cho biết: “Đây là kết quả quá trình cống hiến, phấn đấu, trưởng thành của các đồng chí Đào Sỹ Hùng, Trịnh Đăng Huấn, Nguyễn Thanh Tú, Lê Huy Duệ, Phạm Xuân Thuỷ và Đỗ Thị Hồng Hạnh được Đảng ghi nhận và cũng là niềm vui, niềm tự hào không chỉ riêng của các đồng chí mà còn là niềm vui và tự hào của tập thể Đảng bộ TAND TP. Hà Nội”.

Theo Chánh án TAND TP. Hà Nội, các đồng chí Đào Sỹ Hùng, Trịnh Đăng Huấn, Nguyễn Thanh Tú, Lê Huy Duệ, Phạm Xuân Thuỷ và Đỗ Thị Hồng Hạnh đã có nhiều năm công tác trong ngành TAND, đồng thời có quá trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong Đảng.
Một số đồng chí đã làm việc tại nhiều đơn vị, trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là đồng chí Đào Sỹ Hùng, hiện là Thẩm phán bậc 3, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh án TAND TP. Hà Nội.
Chánh án cho biết Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng chính là phần thưởng cao quý của Đảng đối với công lao của các đồng chí đã đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng, của Đất nước cũng như quá trình xây dựng, phát triển của TAND hai cấp TP. Hà Nội.
“Toàn thể cán bộ, công chức, Đảng viên và Đảng ủy TAND TP. Hà Nội luôn đánh giá cao và trân trọng những cống hiến của các đồng chí và tin rằng với kinh nghiệm của mình, các đồng chí tiếp tục là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, đồng thời cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội” - Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ nhấn mạnh.
.jpg)
Thay mặt các đồng chí được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, đồng chí Đào Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND TP. Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Đảng ủy TAND TP. Hà Nội đã tổ chức buổi lễ ý nghĩa.
Đồng chí Đào Sỹ Hùng khẳng định đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn là niềm vui, niềm vinh dự của gia đình, của tập thể cơ quan, đơn vị nơi đồng chí công tác và trưởng thành.
Theo đồng chí Đào Sỹ Hùng, được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là niềm vinh dự, tự hào to lớn, vừa là trách nhiệm cao cả đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng. “Trong chặng đường 35 năm, dù ở cương vị nào, tôi luôn nhận thức rằng người Đảng viên phải trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; giữ vững bản lĩnh chính trị; không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống”, đồng chí Hùng cho biết.

Đặc biệt, trên cương vị Phó Chánh án, đồng thời là Phó Bí thư Đảng ủy TAND TP. Hà Nội, đồng chí Đào Sỹ Hùng nhận thấy bản thân càng nhận thức được sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, trước pháp luật và trước nhân dân. Hoạt động xét xử là hoạt động nhân danh công lý, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Vì vậy, mỗi cán bộ Tòa án, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo, phải luôn giữ vững nguyên tắc, công tâm, khách quan, thượng tôn pháp luật; phải có bản lĩnh, sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.
.jpg)
“Đón nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng hôm nay, tôi càng ý thức rõ hơn rằng đây không phải là điểm dừng, cũng không phải sự ghi nhận để tự bằng lòng, mà là lời nhắc nhở, là động lực để bản thân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và cống hiến”, đồng chí Hùng khẳng định.