Tòa án địa phương

TAND TP. Hà Nội: Giữ vững kỷ cương pháp luật trong nhịp xuân đất nước

Mạnh Hùng 18/02/2026 - 20:08

Chia sẻ với phóng viên Báo Công lý nhân dịp đón năm mới, đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án TAND TP. Hà Nội khẳng định: Giai đoạn 2021 - 2025 là chặng đường đặc biệt nhiều áp lực, thử thách đối với ngành Tòa án. TAND hai cấp TP. Hà Nội đã luôn nỗ lực, cố gắng, để lại những dấu ấn đậm nét bằng những thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, nhất là trong xét xử các vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Qua đó góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân và dư luận xã hội, luôn xứng đáng là biểu tượng công lý, lẽ phải, niềm tin của Thủ đô Hà Nội.

hn.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trao đổi với PV Báo Công lý.

Thành tích đặc biệt xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc

Theo Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ, trong 5 năm 2021 - 2025, TAND TP. Hà Nội đã lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng và lan tỏa trong toàn quốc, được các Ban, ngành, địa phương ghi nhận.

Điểm nổi bật xuyên suốt là việc đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng xét xử, các bản án được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ, có tính điển hình, qua đó đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nói riêng.

Cụ thể, từ năm 2021 - 2025, TAND hai cấp TP. Hà Nội đã xét xử 251 vụ/1.425 bị cáo bị truy tố về các tội danh tham nhũng, chức vụ, kinh tế, lãng phí, tiêu cực.

Đối với các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, đơn vị đã: Thụ lý 27 vụ/565 bị cáo; Xét xử 27 vụ/565 bị cáo, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với các vụ án do Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, TAND TP. Hà Nội đã thụ lý, giải quyết 43 vụ/326 bị cáo.

Theo Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ, trong toàn bộ quá trình xét xử, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an và VKSND các cấp, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không phạm tội và không bỏ lọt tội phạm.

Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo nghiêm minh, có tính chất phân hóa, nghiêm minh với đối tượng chủ mưu, cầm đầu; nhân văn, giảm nhẹ đối với đối tượng làm thuê, ăn lương, vai trò giúp sức, ăn năn hối cải; chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Đáng chú ý, không có bản án nào về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế, lãng phí, tiêu cực bị hủy, sửa do lỗi chủ quan. Các bản án thể hiện tính nhân văn, sự công bằng của pháp luật, có tác dụng cải tạo, giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Xét xử kịp thời các vụ án lớn, nhạy cảm - lan tỏa niềm tin công lý

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của TAND TP. Hà Nội trong giai đoạn 2021 - 2025 là việc xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự lớn, nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng ở Trung ương và Thành phố, khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa các vụ án ra xét xử đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu chính trị và yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

hn-2.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho TAND TP Hà Nội (bên trái) và TAND TP Hồ Chí Minh.

Trong quá trình giải quyết các vụ án, Tòa án đặc biệt chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tác nghiệp trực tiếp tại Hội trường xét xử, đồng thời bố trí phòng báo chí riêng với hệ thống truyền hình trực tuyến, giúp phóng viên theo dõi toàn bộ diễn biến phiên tòa, kịp thời thông tin chính xác, đầy đủ đến Nhân dân.

Đáng chú ý, trong quá trình xét xử, Tòa án đã đưa ra các kiến nghị tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời chỉ ra những kẽ hở trong quy trình quản lý để phòng ngừa vi phạm trong tương lai.

Điển hình như tại Bản án xét xử vụ án Nguyễn Minh Hùng và đồng phạm, HĐXX đã kiến nghị Bộ Y tế xem xét lại toàn bộ quy trình thẩm định thuốc; đồng thời kiến nghị Cơ quan Điều tra - Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các cán bộ hải quan liên quan đến việc thông quan các lô hàng khác của Công ty VN Pharma, nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị đã có bước tiến quan trọng trong tư duy và phương thức xét xử. Trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tòa án đã xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thay vì tạm đình chỉ và tách vụ án, bảo đảm tính nghiêm minh và liên tục của pháp luật. Việc xét xử này đã tạo tiền lệ pháp lý để các cơ quan tố tụng ban hành Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/7/2025 về việc quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo.

Đột phá trong tổ chức xét xử, thu hồi tài sản tham nhũng và chuyển đổi số

Đối với các vụ án có số lượng bị hại và người liên quan đặc biệt lớn, như vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (6.630 người) hay vụ án tại Công ty CP chứng khoán BOS, Công ty CP xây dựng FLC Faros, Công ty CP Tập đoàn FLC (hơn 90.000 người), đơn vị đã có cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

Tòa án đã công khai danh sách bị hại, người liên quan; công khai bản án tại Trụ sở TAND TP. Hà Nội và trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời chuẩn bị Hội trường xét xử có sức chứa 2.500 người, cùng hệ thống trực tuyến chất lượng cao, giúp người bị hại và người liên quan có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ diễn biến phiên tòa.

Việc thông báo danh sách, bản án trên các phương tiện thông tin đại chúng thay cho phương thức tống đạt truyền thống được đánh giá là cách làm mới, phù hợp với thời đại công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực: tiết kiệm chi phí, bảo đảm thời hạn tố tụng, thông tin lưu trữ lâu dài, thuận tiện tra cứu.

Đặc biệt, đơn vị ưu tiên hàng đầu công tác thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước. Các bản án đều buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ thiệt hại, áp dụng đồng bộ các biện pháp: tịch thu sung ngân sách Nhà nước; kê biên, phong tỏa tài khoản; ngăn chặn giao dịch bất động sản; tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Hàng loạt vụ án lớn, điển hình được đơn vị xét xử nghiêm minh, như: Vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 1+2; vụ án Việt Á; vụ án Tân Hoàng Minh; vụ án FLC; vụ án AIC; vụ án Sài Gòn Đại Ninh; vụ án tại Bộ Công Thương - EVN; vụ án Thuận An…

Giữ vững kỷ cương, lan tỏa niềm tin - xứng đáng với Huân chương Lao động hạng Nhất

Nói về công tác xét xử, giải quyết các loại án, trong giai đoạn từ 2021 - 2025, TAND hai cấp TP. Hà Nội đã giải quyết 180.988 vụ việc; riêng TAND TP. Hà Nội giải quyết 22.509 vụ việc.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc nêu trên, nhiều năm liền TAND TP. Hà Nội đạt các danh hiệu thi đua cao quý, và năm 2025 đã vinh dự được tặng thưởng 02 Huân chương Lao động hạng Nhất - sự ghi nhận xứng đáng cho một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm và tận tụy vì công lý.

Nhân dịp đón năm mới 2026, Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ gửi lời chúc tới lãnh đạo TANDTC, lãnh đạo các đơn vị trong ngành Tòa án cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Tòa án luôn mạnh khỏe, đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần thượng tôn pháp luật, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, để mỗi năm mới đều là một bước tiến vững chắc hơn trên hành trình phụng sự công lý và Nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
TAND TP. Hà Nội: Giữ vững kỷ cương pháp luật trong nhịp xuân đất nước