Tòa án

TAND TP Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải quyết án hành chính

Hải Nam 27/11/2025 - 20:04

Ngày 27/11, Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng làm việc với TAND TP Đà Nẵng về tình hình giải quyết án, công tác phối hợp liên ngành và tiến độ xây dựng Tòa án điện tử.

Tại buổi làm việc, ông Lương Công Tuấn – Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng đã nghe Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng Phạm Quốc Bảo báo cáo về hoạt động của Tòa án hai cấp TP Đà Nẵng trong thời gian qua.

Theo đó, dù khối lượng công việc tăng mạnh sau sáp nhập, dù biên chế không đổi nhưng Tòa án hai cấp vẫn hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao; công tác hòa giải, đối thoại được đẩy mạnh, giúp giảm đáng kể số vụ phải đưa ra xét xử.

1(7).jpg
Ông Nguyễn Chí Công - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng đánh giá cao sự chủ động của Tòa án hai cấp thành phố, nhất là trong triển khai xét xử trực tuyến và đẩy nhanh tiến độ án hành chính là lĩnh vực vốn có tính chất phức tạp. Tuy nhiên, tỷ lệ án bị hủy, sửa còn cao do nhiều vụ việc kéo dài qua nhiều năm hoặc phụ thuộc tài liệu từ các cơ quan liên quan. Việc trả hồ sơ điều tra bổ sung được khẳng định tuân thủ đúng quy định nhằm tránh oan, sai.

4(2).jpg
Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu, ghi nhận nỗ lực của TAND thành phố và đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Công - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị hiện nằm trong nhóm 5 Tòa án có thành tích xuất sắc nhất cả nước, dẫn đầu về tỷ lệ giải quyết án hành chính. Tuy nhiên, ngành đang chịu áp lực lớn do địa bàn rộng, với 12 TAND khu vực, 7 tòa chuyên trách và 18 Chi bộ trực thuộc, đòi hỏi yêu cầu cao trong chỉ đạo nghiệp vụ.

Một trong những khó khăn nổi bật là thiếu hụt Thẩm phán nghỉ theo Nghị định 178; biên chế hiện còn thiếu khoảng 20% so với nhu cầu. Để khắc phục, TAND thành phố đã ban hành 9 quy chế, quy trình nghiệp vụ mới; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phân định rõ trách nhiệm từng vị trí, góp phần siết chặt kỷ cương và nâng cao chất lượng xét xử.

3(2).jpg
Ông Lương Công Tuấn - Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng phát biểu, nêu rõ các nội dung giám sát.

Chánh án TAND TP Đà Nẵng Nguyễn Chí Công cũng đề xuất sớm thành lập Tòa Kinh tế, bởi khối lượng án chuyên sâu nhất là án phá sản tại khu vực 1 gồm 7 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên hiện đang tăng nhanh, vượt quá khả năng mô hình tổ chức hiện nay.

Về chuyển đổi số, TAND thành phố đã xây dựng mô hình Tòa án điện tử gồm 6 cấu phần và đang hoàn tất thủ tục với Sở Tài chính để chạy thử nghiệm. Khi đưa vào vận hành, đương sự có thể tham gia phiên tòa từ các điểm cầu tại TAND khu vực hoặc cơ quan liên quan, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí.

“Tòa án không thể đứng một mình trong "ốc đảo", mà phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan tư pháp để nâng cao chất lượng xét xử”, Chánh án TAND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

2(4).jpg
Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng Phạm Quốc Bảo báo cáo tình hình hoạt động năm 2025.

Đối với án hành chính, tình trạng “4 không” trước đây đã giảm mạnh sau khi điều chỉnh thẩm quyền và sáp nhập địa giới hành chính. Vai trò của Hội thẩm tiếp tục được đề cao, đặc biệt ở các vụ việc cần chuyên môn sâu.

Về xét xử trực tuyến, lãnh đạo TAND TP Đà Nẵng cho biết mô hình đã phát huy hiệu quả, đặc biệt với án hình sự nhờ giảm thiểu việc di lý bị cáo. Song tại nhiều TAND khu vực, trang thiết bị còn thiếu, thậm chí phải thuê để đáp ứng chỉ tiêu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Công Thanh ghi nhận nỗ lực của TAND thành phố là đơn vị nằm trong top đầu cả nước về thi đua, nhất là ở lĩnh vực án hành chính. Tuy vậy, ông đề nghị ngành Tòa án tiếp tục khắc phục thiếu hụt biên chế, siết chặt phối hợp liên ngành, hạn chế án hủy, sửa; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết luận làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng Lương Công Tuấn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, chú trọng chất lượng đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm, tăng cường phối hợp và quan tâm công tác giải quyết đơn thư, thi hành án để các bản án “thực sự đi vào cuộc sống”.

(0) Bình luận
Nổi bật
TAND TP Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải quyết án hành chính