Ngày 03/3/2025, với tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì người nghèo, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị phát động ủng hộ phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn nhằm giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Toà, Phòng thuộc TAND tỉnh, Chánh án TAND các huyện, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động TAND tỉnh Tuyên Quang.
Tại hội nghị, đồng chí Ma Hồng Thắng, Chánh Văn phòng TAND tỉnh triển khai Kế hoạch số 54/KH-TĐKT ngày 04/9/2024 của Toà án nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Tuyên Quang chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025".
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chánh án TAND tỉnh nhấn mạnh: Thông qua phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, phát huy truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", nhân ái, nghĩa tình, "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta, để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.
Tại Hội nghị TAND hai cấp đã phát động ủng hộ được 48.200.000đ (bốn mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng), số tiền còn thiếu TAND tỉnh sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm.
Hoạt động góp sức xóa nhà dột nát không chỉ là hành động “nhường cơm sẻ áo” mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, nét đẹp văn hóa của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống TAND nói chung và cán bộ, công chức, người lao động của TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang nói riêng.
Những đóng góp ủng hộ thiết thực này sẽ góp phần giúp người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giảm bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương phát triển giàu đẹp hơn.