Sáng 14/11, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí đầm ấm, trang trọng. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thi đua, tăng cường tinh thần gắn bó, thống nhất trong toàn đơn vị.
Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh. Ngày hội được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Tòa án khu vực và cơ sở.

Ngày hội diễn ra trong không khí phấn khởi kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025). Các đại biểu đã ôn lại chặng đường hình thành, phát triển và đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định vai trò quan trọng của khối đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát huy tinh thần đoàn kết, thời gian qua, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã triển khai quyết liệt nhiệm vụ chuyên môn, đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến năm 2025, toàn ngành thụ lý 5.428 vụ, việc; giải quyết 5.254 vụ, việc, đạt tỷ lệ 96,8%.

Công tác hòa giải, đối thoại được chú trọng và đem lại hiệu quả rõ rệt, với 2.804 vụ hòa giải, đối thoại thành theo Luật Tố tụng (72,4%) và 1.590 vụ theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (93%). Bên cạnh đó, công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho hàng nghìn phạm nhân được thực hiện đúng quy định, góp phần hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
Với nhiều phong trào thi đua thiết thực, ngành Tòa án tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó 1 cá nhân và 2 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua, kỷ niệm chương của Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC và Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong chương trình, các Tòa và phòng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh đã thảo luận sôi nổi về các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử án; đặc biệt tập trung vào các vụ việc dân sự, hành chính còn tồn đọng.
Các ý kiến nhấn mạnh việc tăng cường hòa giải, đối thoại, coi đây là phương thức quan trọng để giữ gìn đoàn kết ở cơ sở và củng cố niềm tin của nhân dân vào cơ quan Tư pháp. Nhiều đề xuất cũng được đưa ra nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa đội ngũ theo quy tắc ứng xử ngành, khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả công việc.
Tại Ngày hội, Tòa án nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi, gắn kết cán bộ, công chức và người lao động.
Ngày hội Đại đoàn kết tại Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang mang ý nghĩa sâu sắc, giúp củng cố khối đoàn kết nội bộ, tăng cường sự gắn bó giữa các đơn vị và cá nhân trong ngành. Hoạt động này góp phần bồi đắp giá trị “đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm”, những yếu tố cốt lõi trong quá trình xây dựng nền Tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ Tòa án nâng cao nhận thức, chia sẻ trách nhiệm trong thực thi công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đồng thời khẳng định quyết tâm của ngành trong thực hiện cải cách tư pháp, phát huy sức mạnh tập thể và xây dựng đơn vị văn hóa, tận tụy phục vụ nhân dân.