TAND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì tổng kết thi đua, khen thưởng Khối Nội chính

Anh Vũ| 02/12/2022 20:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 2/12, Khối thi đua Nội chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của 10 cơ quan, đơn vị trong Khối.

Cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Minh – Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị trưởng Khối và Đại tá Lê Văn Vũ – Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị phó trưởng Khối.

img_1669977037264_1669978094048(2).jpg

Đồng chí Vũ Văn Minh, Chánh án TAND tỉnh TT-Huế và đồng chí Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong Khối Nội chính tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau"; "Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", gắn với phong trào thi đua "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua do tỉnh phát động như "Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải"; "Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng"; "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa một lần".... quyết tâm xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng đã đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, công tác phòng chống dịch Covid – 19 được triển khai thực hiện đạt kết quả khả quan; công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm, hoạt động điều tra, truy tố: hoạt động xét xử, kiểm sát và thi hành án hình sự... đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các đơn vị trong Khối luôn đi đầu trên mặt trận phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ nhân dân trong mọi khó khăn hoạn nạn, thiên tai, bão lũ...

img_1669977469878_1669977494013(1).jpg

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Khối Nội chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã nghe Báo cáo tổng kết công tác thực hiện phong trào thi đua. Trong đó, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công giải bóng đá thường niên Khối Nội chính năm 2022: phát động phong trào thi đua trong Tòa án hai cấp với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, TAND hai cấp quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”. Đơn vị đã thụ lý 4.229 vụ án các loại, tăng 450 vụ so với năm 2021; đã giải quyết 3.521 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,26%. Chuyển sang hòa giải, đối thoại 240 vụ việc, đã hòa giải, đối thoại thành 156 vụ việc. Tổ chức thành công 26 phiên Tòa trực tuyến.

Năm 2022, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở 7 đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm; Phá xác lập, phá thành công 46 chuyên án; phát hiện 578 vụ việc về TTXH, điều tra kết luận 536 vụ, đạt 92.74%; không để xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng, không để hình thành tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực...

Hội nghị đã tổng hợp kết quả tự chấm điểm xếp loại thi đua và báo cáo đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị là TAND tỉnh và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Các đơn vị thống nhất bầu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm trưởng Khối và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm phó Khối Nội chính năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì tổng kết thi đua, khen thưởng Khối Nội chính