Sáng 23/4, tại Khách sạn Thiên Ấn (phường Nghĩa Lộ), TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân hai cấp, đợt 1 năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị và chuyên môn quan trọng, mở đầu cho việc triển khai nhiệm vụ của đội ngũ Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2026–2031.
Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Hà Viết Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi.

Về phía lãnh đạo Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trương Thị Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng hơn 270 Hội thẩm nhân dân hai cấp tham dự.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hà Viết Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra trong bối cảnh yêu cầu cải cách tư pháp ngày càng sâu rộng, đòi hỏi Tòa án phải thực sự là trung tâm của hoạt động tư pháp, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân và lợi ích của Nhà nước, xã hội.
Trong đó, Hội thẩm nhân dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là thành viên Hội đồng xét xử mà còn là cầu nối giữa Tòa án với Nhân dân, thể hiện nguyên tắc “xét xử có sự tham gia của Nhân dân”. Chất lượng tham gia của Hội thẩm có ý nghĩa quyết định đến tính khách quan, toàn diện và thuyết phục của mỗi bản án.

Thực tiễn cho thấy nếu Hội thẩm không được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng xét xử và tư duy pháp lý chuẩn mực thì khó phát huy vai trò, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động tư pháp. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn lần này mang ý nghĩa nền tảng, giúp thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực và hình thành phương pháp làm việc khoa học ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC đánh giá cao TAND tỉnh Quảng Ngãi trong việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức và kịp thời triển khai tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân ngay sau khi được bầu. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng xét xử trong bối cảnh các vụ án ngày càng phức tạp.

"Sự tham gia của Hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử góp phần bảo đảm các bản án “thấu tình, đạt lý”, thể hiện tiếng nói của Nhân dân trong hoạt động tư pháp. Do đó, mỗi Hội thẩm cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, bồi dưỡng kiến thức, dành thời gian tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách tư pháp", đồng chí Phạm Quốc Hưng nói.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ xét xử và những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay.

Với sự quan tâm lãnh đạo của Tòa án nhân dân tối cao và cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Hội thẩm nhân dân, hội nghị tập huấn được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng nâng cao chất lượng xét xử của TAND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.