TAND tỉnh Phú Thọ dâng hương, thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng

Mạnh Hùng| 25/07/2022 15:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), vừa qua, đồng chí Đỗ Ngọc Tuấn, tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang chiến dịch Trạm Thản (ở xã Trạm Thản, Phù Ninh) và đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng ở một số huyện trên địa bàn của tỉnh.

373484d8-fe56-4342-9bb6-e420e1337cb1(2).jpeg
Đoàn cán bộ TAND tỉnh Phú Thọ do Chánh án Đỗ Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn làm lễ dâng hương tại nghĩa trang Trạm Thản

Tham gia cùng đoàn đi còn có các đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh, các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Đoàn thanh niên Tòa án nhân dân tỉnh. Ngoài ra, còn có đại diện Lãnh đạo Huyện ủy huyện Phù Ninh, TAND huyện Phù Ninh, Lãnh đạo xã Trạm Thản.

Tại nghĩa trang chiến dịch Trạm Thản, đoàn dâng hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau lễ dâng hương, đoàn cán bộ TAND tỉnh Phú Thọ đi thăm hỏi, tặng quà cho 12 gia đình thương binh, liệt sỹ và gia đình người có công với cách mạng ở một số huyện: Đoan Hùng, Phù Ninh, Lâm Thao và Tam Nông.

Tại gia đình các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng, đồng chí Đỗ Ngọ Tuấn, Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các gia đình có thân nhân hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

3012d7c4-e8bf-47c1-bc17-34c0c4b107b4(1).jpeg
Chánh án Đỗ Ngọc Tuấn thắp hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ

Thăm hỏi và trò chuyện thân mật với gia đình các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng, Chánh án Đỗ Ngọc Tuấn chia sẻ, việc tri ân những người có công với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, là trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, lãnh đạo, công chức và người lao động TAND tỉnh Phú Thọ đã và đang tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa bằng nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa.

Thế hệ cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ hôm nay, những người đang sống và công tác trong thời bình sẽ không bao giờ quên những hy sinh, mất mát và công lao to lớn của các thế hệ đi trước, những người cha, người anh đã anh dũng chiến đấu và ngã xuống để bảo vệ nền độc lập dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Nhấn mạnh trong lời phát biểu, Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Quan tâm, chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đây là chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, là đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm, tặng quà cho các thương, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng ở địa phương:

5cfcd813-0083-4cf3-98c3-53cdd366d9c8(1).jpeg
3ad14d3e-8115-46cf-9cc6-e2f4e9d266eb(1).jpeg
6ec13642-34b3-404c-b446-1e21d2073bde(1).jpeg
1496c43a-4ec1-433b-81b3-56dc98448c02(1).jpeg
a307d8f4-ab7b-478d-b0d9-50d287f62298(1).jpeg
ca20850b-013e-42f4-ae9e-b81ea686d840(1).jpeg
ca20850b-013e-42f4-ae9e-b81ea686d840(2).jpeg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Phú Thọ dâng hương, thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng