Năm 2025, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xét xử, cải cách tư pháp và chuyển đổi số. Bước sang năm 2026, toàn ngành tiếp tục đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, xây dựng nền tư pháp công minh, hiện đại, gần dân. Phóng viên Báo Công lý có cuộc trao đổi với ông Lê Thái Hưng - Chánh án TAND tỉnh Lào Cai về kết quả công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Chánh án Lê Thái Hưng: Năm 2025, tập thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai đã nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu công tác được giao. Chúng tôi đã thụ lý, giải quyết hơn 12.200 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ giải quyết trên 99%.
Chất lượng xét xử được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan giảm đáng kể. Đặc biệt, công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án được thực hiện hiệu quả, góp phần giảm tải lượng án phải xét xử, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, đồng thời tăng cường đồng thuận xã hội.
Chánh án Lê Thái Hưng: Đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức công vụ. Các phiên tòa được tổ chức công khai, dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Hội thẩm nhân dân ngày càng chủ động nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử và đưa ra nhiều ý kiến khách quan, xác đáng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án.

Chánh án Lê Thái Hưng: Khó khăn lớn nhất hiện nay là khối lượng án ngày càng tăng, trong khi biên chế thẩm phán, thư ký còn hạn chế. Nhiều vụ án dân sự, hành chính có tính chất phức tạp, liên quan đến tranh chấp đất đai, tín dụng, hoặc yếu tố nước ngoài, đòi hỏi nhiều thời gian xác minh, thu thập chứng cứ.
Ngoài ra, cơ sở vật chất tại một số Tòa án khu vực còn chật trội, xuống cấp; trang thiết bị làm việc chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến việc tổ chức xét xử và phiên tòa trực tuyến. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của Tòa án nhân dân tối cao và Tỉnh ủy Lào Cai, chúng tôi đang từng bước khắc phục, bảo đảm mọi hoạt động đều đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Chánh án Lê Thái Hưng: TAND tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình làm việc: tiếp nhận đơn, quản lý hồ sơ, công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử.

Hình thức nộp đơn trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết vụ án, và gửi tài liệu điện tử đã được triển khai rộng rãi, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận công lý hơn.
Đặc biệt, việc tổ chức phiên tòa trực tuyến trong một số lĩnh vực, nhất là án hình sự đơn giản, đã mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo đảm an ninh trật tự và đúng tinh thần cải cách tư pháp.
Chánh án Lê Thái Hưng: Chúng tôi xác định con người là yếu tố then chốt. Trong năm qua, TAND tỉnh đã cử hàng chục lượt cán bộ, thẩm phán tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng xét xử, kỹ năng hòa giải, ứng dụng công nghệ thông tin…
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như bồi dưỡng đạo đức công vụ được thực hiện thường xuyên, giúp cán bộ, thẩm phán giữ vững bản lĩnh, phẩm chất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh.
Chánh án Lê Thái Hưng: Chúng tôi gắn phong trào thi đua với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi đơn vị, mỗi cá nhân đều đăng ký mô hình hoặc sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử, quản lý và hành chính tư pháp.
Kết quả, nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc”, được TANDTC và UBND tỉnh khen thưởng. Thi đua không chỉ là hình thức tôn vinh, mà còn là động lực để toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Chánh án Lê Thái Hưng: Bước sang năm 2026, chúng tôi tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của TANDTC và Tỉnh ủy, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử, bảo đảm mọi bản án đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý; Tăng cường công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Đẩy mạnh chuyển đổi số, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử, hướng tới nền tư pháp số hiện đại; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, có năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng.
Chúng tôi đặt mục tiêu cao nhất là phục vụ tốt hơn niềm tin công lý của nhân dân, để Tòa án thực sự là “nơi gửi gắm niềm tin của công dân vào pháp luật”.

Chánh án Lê Thái Hưng: Tôi mong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và sáng tạo; không ngừng học hỏi, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư". Chúng ta cùng nhau xây dựng Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai ngày càng trong sạch, vững mạnh, là điểm tựa vững chắc cho niềm tin công lý của nhân dân.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!