TAND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm nhân dân

Việt Bắc| 09/07/2021 17:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9/7/2021, TAND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm nhân dân đợt I năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn tham dự và điều hành Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại Kỳ họp lần thứ I HĐND tỉnh Lạng Sơn và HĐND các huyện, TP đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm TAND hai cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tổng số 304 Hội thẩm nhân dân (tăng 9 Hội thẩm nhân dân so với nhiệm kỳ 2016 – 2021), trong đó có 126 Hội thẩm nhân dân tái cử và 178 Hội thẩm nhân dân được bổ nhiệm mới.

anh-2-.jpg
Đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thế Lệ, để kịp thời trang bị kiến thức pháp luật cơ bản và kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng xét xử cho Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử sơ thẩm các vụ án. TAND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm nhân dân đợt I năm 2021.

Trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh Lạng Sơn, TAND tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là công tác xét xử, thực hiện quyền tư pháp. Tỷ lệ giải quyết án hàng năm luôn đạt kết quả trên 99%. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác khác luôn đạt kết quả cao so với chỉ tiêu TANDTC yêu cầu.

Các đơn vị TAND hai cấp trong tỉnh tổ chức tốt công tác xét xử sơ thẩm các vụ án có Hội thẩm nhân dân tham gia luôn đảm bảo chất lượng tốt. Các vị Hội thẩm nhân dân đều nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tự nghiên cứu văn bản pháp luật, hồ sơ vụ án…để cùng với thẩm phán xét xử theo đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp gây án oan và bỏ lọt tội phạm trong các vụ án hình sự. 

Các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính…đều giải quyết đạt kết quả cao, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương pháp luật và sự ổn định phát triển kinh tế.

“Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm nhân dân đợt I năm 2021 có nhiệm vụ cung cấp các kiến thức cơ bản cho Hội thẩm nhân dân về Pháp luật hình sự, Tố tụng hình sự, Pháp luật dân sự, Tố tụng dân sự, Tố tụng hành chính và các kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu hồ sơ vụ án”, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thế Lệ nhấn mạnh.

anh-1-.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Trong khuôn khổ của Hội nghị vào buổi sáng, sau màn khai mạc, đại biểu tham dự được nghe đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn giới thiệu Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 214, Nghị quyết 1213 ngày 13/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của toàn Bộ Luật, Bộ Luật Tố tụng hình sự và Bộ Luật Hình sự.

Tiếp đó, đồng chí Chu Lệ Hường, Phó Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn giới thiệu về Bộ Luật dân sự, Bộ Luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình.

Buổi chiều, đồng chí Phạm Văn Tuệ, Phó Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn giới thiệu Luật Tố tụng hành chính, Pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Chánh tòa Dân sự, TAND tỉnh Lạng Sơn giới thiệu một số kỹ năng cơ bản về nghiên cứu hồ sơ vụ án, kỹ năng xét xử tại phiên tòa.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm nhân dân