TAND thành phố Tây Ninh phát động phong trào “Trồng cây nhớ Bác”

Hải Minh| 23/05/2018 13:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, lãnh đạo TAND thành phố Tây Ninh, Ủy ban nhân dân phường Ninh Thạnh và các đoàn viên thanh niên đã hăng hái tham gia lễ phát động phong trào "Trồng cây nhớ Bác".

Trong không khí kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và “Tháng công nhân” lần thứ 9 năm 2018, sáng ngày 22/5/2018, TAND thành phố Tây Ninh phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ninh Thạnh tổ chức hoạt động trồng cây tại khu vực phường Ninh Thạnh với mục đích nhằm tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa của “trồng cây”, động viên nhân dân, thanh niên tích cực tham gia trồng cây và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sinh thái, tác dụng của cây xanh, bóng mát xung quanh môi trường mình đang sống.

TAND thành phố Tây Ninh phát động phong trào “Trồng cây nhớ Bác”

Lãnh đạo hai đơn vị trực tiếp thực hiện việc trồng cây tại buổi lễ

Lúc sinh thời, Bác Hồ đã từng nhắc nhở “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, lời nhắc đó luôn có ý nghĩa to lớn trong thực tiễn cuộc sống, đặc biệt càng sinh động hơn trong điều kiện đất nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề của tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai liên tiếp xảy ra.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, lãnh đạo TAND thành phố Tây Ninh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Ninh Thạnh và các đoàn viên thanh niên hai bên đã hăng hái tham gia lễ phát động và trực tiếp tham gia trồng 60 cây các loại tại khu vực phường Ninh Thạnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Thiết- Phó Chánh án TAND thành phố Tây Ninh đề nghị cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tham gia trồng cây, gây rừng, tạo bóng mát, cảnh quang môi trường, góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng trong sạch hơn, để thành phố Tây Ninh xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND thành phố Tây Ninh phát động phong trào “Trồng cây nhớ Bác”