Theo kế hoạch, ngày 26/9, TAND khu vực 6 (tỉnh Hưng Yên) sẽ thực hiện phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Theo đó, Báo Công lý sẽ phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, TAND khu vực 6 (tỉnh Hưng Yên), VKSND khu vực 6 (tỉnh Hưng Yên), Đồn Biên phòng Cửa Lân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên) phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân thông qua hình thức phiên tòa giả định về chống khai thác IUU trên địa bàn xã Nam Cường (tỉnh Hưng Yên).
Phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội phạm có liên quan đến hành vi "mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ" và "hủy hoại nguồn lợi thủy sản".

Chương trình nhằm góp phần tăng cường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân nói chung, ngư dân nói riêng và chủ tàu thuyền nắm bắt các quy tắc của pháp luật Việt Nam và quốc tế.
Đồng thời, góp phân nâng cao công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến khai thác IUU. Mục đích chung tay cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" cho ngành thủy sản Việt Nam.
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 sẽ tiến hành trao 20 suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Cường.
Thời gian qua, Báo Công lý thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện phiên tòa giả định phù hợp với từng đối tượng, mục đích và yêu cầu tuyên truyền.
Trong đó, nội dung được xây dựng sát thực tế, thu hút đông đảo người tham dự và bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, thông qua các chương trình, Ban Tổ chức mong muốn các cơ quan chức năng, nhất là bà con ngư dân, chủ tàu thuyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác chống khai thác IUU.
Từ đó, đóng góp tích cực làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn Thanh tra EC sang làm việc tại Việt Nam lần thứ 6 (dự kiến vào tháng 11/2026).
Để thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của EC, lực lượng chức năng có trách nhiệm rà soát, đối chiếu 100% tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên về đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác, đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS); bảo đảm dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) “đúng, đủ, sạch, sống”.
Cùng với đó, các cơ quan chức năng sẽ quản lý chặt chẽ danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, không để các tàu này tham gia khai thác hải sản trái quy định.
Công tác theo dõi qua hệ thống VMS, kiểm soát tàu cá rời, cập cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác qua hệ thống eCDT cũng được siết chặt.
Các trường hợp mất kết nối VMS từ 6 giờ đến trên 10 ngày trên biển, tàu vượt ranh giới cho phép, hoặc có dấu hiệu bất thường về sản lượng khai thác sẽ bị xác minh, lập hồ sơ xử lý nghiêm.
Song song đó, xử lý dứt điểm các đường dây môi giới đưa tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; hành vi gian lận xuất xứ, làm giả hồ sơ, vô hiệu hóa VMS.