Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), TAND Khu vực 5 - Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên (xã Phù Đổng, Hà Nội) và Nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn (xã Thuận An, TP. Hà Nội).

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa” được TAND Khu vực 5 - Hà Nội tổ chức nhằm tưởng nhớ, tôn vinh những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn công tác do đồng chí Bùi Quang Trung, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND Khu vực 5 - Hà Nội làm Trưởng đoàn. Tham gia chương trình còn có các đồng chí Phó Chánh án, cán bộ, công chức, người lao động và đoàn viên thanh niên của đơn vị.
Tại hai nghĩa trang liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động TAND Khu vực 5 - Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Những chiến công và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã góp phần làm nên nền độc lập, tự do hôm nay, đồng thời là nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ tiếp tục nỗ lực học tập, lao động, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hoạt động dâng hương tưởng niệm không chỉ là dịp để cán bộ, công chức TAND Khu vực 5 - Hà Nội tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với thế hệ trẻ trong đơn vị.


Thông qua hoạt động ý nghĩa này, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động TAND Khu vực 5 - Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.