Chiều 9/2, TAND khu vực 16 – TP.HCM tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến rút kinh nghiệm đối với vụ án Nguyễn Ngọc Của (SN 2000, quê Đắk Lắk) bị truy tố về tội “Giết người”.
Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND khu vực 16 – TP.HCM; điểm cầu thành phần tại Phân trại tạm giam Lái Thiêu, thuộc Trại giam Bố Lá, Công an TP.HCM (phân trại Dĩ An).

Phiên tòa được kết nối đến các điểm cầu của hệ thống TAND hai cấp TP.HCM để cùng theo dõi, thảo luận và rút kinh nghiệm trong công tác xét xử.
Phiên tòa xét xử trực tuyến do Thẩm phán Vũ Linh làm Chủ tọa phiên tòa; các Hội thẩm nhân dân gồm bà Trần Ngọc Phương và bà Nguyễn Thị Kim Thu; Thư ký phiên tòa là ông Phạm Anh Ly.
Theo cáo trạng, anh Đinh Xuân Hạnh (SN 1993) là anh rể của anh Nguyễn Ngọc Còn (SN 1995), còn bị cáo Nguyễn Ngọc Của là em ruột của anh Còn. Anh Hạnh sống cùng vợ chồng anh Còn tại phòng số 18 của một khu nhà trọ ở địa chỉ số 26/9A, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP.HCM.

Khoảng 20 giờ tối 03/9/2018, sau khi nhậu xong, anh Hạnh về hành lang tầng trệt khu nhà trọ, đứng nói chuyện với chị Chánh (không rõ nhân thân) cùng dãy trọ. Lúc này, Vũ Đức Nam (SN 1993) từ tầng trên đi xuống, nghe tiếng anh Hạnh liền chửi to: “Nói chuyện mất dạy!”. Anh Hạnh im lặng, quay về phòng lấy tô cơm ra ngồi ăn trước cửa.
Sau đó, Nam đến phòng số 18, thấy anh Hạnh đang ngồi ăn cơm liền tiến lại, đánh vào mặt anh Hạnh làm đổ tô cơm. Anh Hạnh chống trả rồi vào phòng và chốt cửa lại, Nam bỏ đi.
Một lúc sau, Nam quay lại phòng trọ số 18 cùng Trần Ngọc Hóa (SN 1991, là bạn của Nam). Nam đập cửa, gọi anh Hạnh ra ngoài đánh nhau. Thời điểm này, Nguyễn Ngọc Của đến phòng trọ của anh Còn chơi, thấy Nam đứng trước phòng số 18.

Của được biết việc anh Hạnh bị Nam đánh khi đang ăn cơm trước cửa phòng, trong khi Nam vẫn đứng ngoài đập cửa, lớn tiếng gọi anh Hạnh ra ngoài đánh nhau. Khi anh Hạnh mở cửa phòng, bước ra hành lang, Nam xông vào đánh nhau với anh Hạnh. Thấy vậy, Của chạy ra can ngăn nhưng bị Nam dùng chân đạp ngã.
Bực tức, Của vào bếp phòng trọ số 18 lấy 1 con dao Thái Lan rồi lao ra ngoài, thấy anh Hạnh đang ôm giữ Nam từ phía sau liền dùng dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào vùng bụng, ngực và cẳng tay trái của Nam gây thương tích. Do anh Hạnh đang ôm Nam, Của còn đâm trúng tay phải của anh Hạnh và chân phải của chính mình, gây thương tích.
Sau đó, Nam được đưa đi cấp cứu, anh Hạnh và Của cũng được đưa đến Bệnh viện điều trị vết thương.
Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý, giải quyết theo luật định.

Quá trình xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Của khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng truy tố, đồng thời bày tỏ sự ăn năn, hối hận.
Tại phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát xác định đây là vụ án “Giết người” do bị cáo Nguyễn Ngọc Của thực hiện. Trong lúc anh Vũ Đức Nam và anh Đinh Xuân Hạnh đánh nhau bằng tay không, Của chạy ra can ngăn, bị Nam đạp ngã. Bực tức, Của lấy dao đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể anh Nam, thể hiện ý thức tước đoạt tính mạng bị hại. Việc anh Nam không tử vong là ngoài ý thức chủ quan của bị cáo, tuy nhiên đã gây thủng ngực, cơ hoành, thủng gan, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 40%.
Hành vi của Nguyễn Ngọc Của đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”, quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 6 đến 7 năm tù.

Trong phần tuyên án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Ngọc Của là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần phải xử lý nghiêm minh theo luật định, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội nhằm răn đe, giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung.
Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Ngọc Của phạm tội “Giết người” (chưa đạt) và phạt 6 năm tù.
Việc tổ chức xét xử trực tuyến nhằm bảo đảm yêu cầu cải cách tư pháp, tạo điều kiện để các đơn vị trong hệ thống TAND tham gia theo dõi, trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình giải quyết án hình sự. TAND khu vực 16 - TP. HCM (trước đây là TAND TP. Thuận An và TAND TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) là đơn vị rất nổi bật trong công tác tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xét xử.