Tòa án địa phương

TAND khu vực 13- Cần Thơ nâng cao chất lượng xét xử qua phiên tòa rút kinh nghiệm

Phương Anh- Thành Nhớ 31/03/2026 - 18:47

Ngày 31/3, TAND khu vực 13- Cần Thơ tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án dân sự.

Phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm được TAND khu vực 13- Cần Thơ tổ chức theo Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của TANDTC về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp.

1jl15e3tn_5s2c6i(1).jpeg
Hội đồng xét xử vụ án dân sự tại TAND khu vực 13- Cần Thơ

HĐXX đã đưa ra xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là bà Phan Thị Mỹ Thuận ( SN 1972, ngụ tại phường Sài Gòn, TP. HCM), bị đơn là bà Hồ Thị Hằng và ông Trần Hoàng Xuân.

Theo nội dung vụ án, vào năm 2007, bà Phan Thị Mỹ Thuận có nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Bé Em và bà Phạm Thị Lê phần đất có diện tích khoảng 3.900m², giá chuyển nhượng là 50 chỉ vàng 24k. Có lập hợp đồng là giao kèo sang nhượng đất và được Phó Trưởng ấp Long Phụng A là ông Bùi Văn Đến xác nhận.

Sau khi nhận đất, bà Thuận giao lại nhờ bạn là bà Hồ Thị Vân quản lý dùm và bà Thuận về TP.HCM. Trong quá trình quản lý đất, bà Vân có xây dựng 01 căn nhà cấp 4 trên đất.

Sau đó bà Hồ Thị Vân có gọi điện cho bà Thuận về đăng ký quyền sử dụng đất, nhưng bà Thuận không về được nên đã nhờ bà Vân đăng ký theo bản đồ địa chính quy tại các thửa gồm thửa số 84 có diện tích 300m² (ONT), thửa 77 có diện tích 4.175,2m².

Quá trình bà Vân quản lý đất dùm cho bà Thuận, bà Thuận đưa tiền cho bà Vân cất 01 căn nhà kè lần đầu vào năm 2008. Đến khoảng năm 2021-2022, bà Thuận có gửi cho bà Ngô Thị Tú Trinh số tiền 250.000.000 đồng để đưa về cho bà Vân xây dựng 01 căn nhà cấp 4 (nhà sau này) trên phần đất để sinh sống.

Đến năm 2024, bà Vân mất nên ông Trần Hoàng Xuân và bà Hồ Thị Hằng dọn về ở trong căn nhà này cho đến nay.

Về phía bà Hồ Thị Hằng cho biết, năm 2007, bà Vân kêu vợ chồng bà về ở chung. Khi về thì bà Hằng có bỏ tiền ra để xây dựng 01 căn nhà kê.

Đến khoảng năm 2017, do căn nhà xây dựng trước đây đã hư hỏng nên bà cùng bà Vân hùn tiền để xây dựng căn nhà sau. Đến năm 2024, bà Vân chết, vợ chồng bà cùng mẹ ruột và con ruột bà là Hồ Ngọc Tuyền cùng ở trên phần đất này cho đến nay.

Bà Hằng cho biết, bản thân không biết rõ nguồn gốc phần đất này trước đây là của ai, chỉ khi về chung sống cùng thì bà Vân nói phần đất này do bà Vân mua vì vậy vợ chồng bà Hằng và ông Xuân không đồng ý với yêu cầu khởi kiện.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ nội dung vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phan Thị Mỹ Thuận và công nhận hợp đồng.

Sau phiên tòa, TAND khu vực 13- Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm nhằm nhìn nhận lại những tích cực và hạn chế trong việc điều hành phiên tòa của HĐXX.

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm, các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, phân tích, đánh giá, việc áp dụng pháp luật tố tụng trong giải quyết, xét xử vụ án; tính thuyết phục, sự nghiêm minh của pháp luật đối với các bản án và các vấn đề liên quan đến công tác xét xử.

1jl159ovv_5s2c6i(1).jpeg
Quang cảnh cuộc họp rút kinh nghiệm

Tại đây, đại diện VKSND khu vực 13- Cần Thơ đã có đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên.

Qua phiên tòa rút kinh nghiệm đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp và kỹ năng tranh tụng của đội ngũ Kiểm sát viên, đây thực sự là môi trường đào tạo thực tiễn sinh động, giúp Kiểm sát viên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý các tình huống pháp lý phức tạp.

Ông Hồ Hữu Thắng, Phó Chánh án TAND khu vực 13- Cần Thơ cho biết, để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, TAND khu vực 13- Cần Thơ lựa chọn các loại án có tính chất phức tạp, các vụ án được dư luận tại địa phương quan tâm.

Với vụ án dân sự tranh chấp đất đai và quyền sử dụng đất đang là một trong những vấn đề nổi bật tại địa phương hiện nay. Phiên tòa rút kinh nghiệm diễn ra với tinh thần nghiêm túc và cầu thị nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế.

Đối với những người tham dự, thông qua phiên tòa rút kinh nghiệm tích lũy được bài học phục vụ thiết thực cho hoạt động xét xử.

“Tổ chức họp rút kinh nghiệm sau mỗi phiên tòa xét xử giúp nâng cao chất lượng công tác xét xử, tăng cường trách nhiệm của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư và các bên tham gia tố tụng; đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan cùng nhìn nhận, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình”, ông Hồ Hữu Thắng cho biết.

Thông qua việc tổ chức phiên tòa và họp rút kinh nghiệm, những người tiến hành tố tụng có điều kiện đánh giá khách quan chất lượng tổ chức phiên tòa, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xét xử và chất lượng giải quyết các vụ án trong thời gian tới.

Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phục vụ tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
TAND khu vực 13- Cần Thơ nâng cao chất lượng xét xử qua phiên tòa rút kinh nghiệm