Tòa án địa phương

TAND huyện Chợ Lách: Giữ vững kỷ cương, lan tỏa niềm tin công lý

Hà Giang - Huy Tâm 18/06/2025 - 15:48

Trong những năm qua, TAND huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre), không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng công tác xét xử, từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tiêu biểu của TAND hai cấp tỉnh Bến Tre.

tand-huyen-cho-lach.jpg
Tập thể TAND huyện Chợ Lách.

Không ngừng đổi mới và phát triển

Được thành lập từ những ngày đầu sau giải phóng, TAND huyện Chợ Lách từng chỉ có vỏn vẹn 2 cán bộ. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay đơn vị đã có đội ngũ 13 công chức vững chuyên môn, đủ trình độ, tâm huyết với nghề. Cơ sở vật chất được cải thiện, bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Địa bàn huyện Chợ Lách, vùng đất nằm giữa hai con sông lớn Cổ Chiên và Hàm Luông không chỉ giàu tiềm năng phát triển kinh tế mà cũng đặt ra nhiều thách thức về pháp lý. Tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp, số lượng án thụ lý tăng nhanh qua từng năm. Tuy vậy, tập thể TAND huyện luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, tư pháp.

Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã thụ lý 4.049 vụ việc, giải quyết 3.807 vụ, đạt tỷ lệ 94,02%. Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết hơn 86 vụ/năm, khối lượng công việc tuy lớn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng xét xử. Đặc biệt, tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chỉ ở mức 0,05% và 0,13%, thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu mà Quốc hội cho phép, kết quả này cho thấy sự chuẩn mực trong nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng xét xử vững vàng, điều hành phiên tòa và ban hành bản án.

Công tác hòa giải cũng là điểm sáng nổi bật. Trong các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, đơn vị đạt tỷ lệ hòa giải thành lên đến 64,94%, trong khi với các vụ việc theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tỷ lệ hòa giải thành đạt 100%.

Những con số không chỉ cho thấy hiệu quả làm việc, mà còn thể hiện tinh thần đối thoại, giải quyết tranh chấp trong hòa khí, góp phần giữ gìn sự ổn định xã hội từ cơ sở.

phien-toa-tai-huyen-cho-lach.jpg
Một phiên tòa xét xử tại TAND huyện Chợ Lách.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức 112 phiên tòa rút kinh nghiệm và 09 phiên tòa trực tuyến trong 3 năm gần đây, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, tiết kiệm chi phí tố tụng và thời gian cho người dân.

Trong giai đoạn 2020 đến nay, TAND huyện Chợ Lách đã công bố 2.947 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật phải công bố, khẳng định tính minh bạch và trách nhiệm nghề nghiệp.

Cải cách hành chính được đơn vị xác định là "đòn bẩy" để phục vụ nhân dân hiệu quả hơn. TAND huyện Chợ Lách đã chuẩn hóa thủ tục thụ lý, xét xử, công khai biểu mẫu trên cả văn bản giấy và máy tính tại phòng tiếp công dân; ứng dụng công nghệ thông tin từ khâu xử lý văn bản đến giám sát tiến độ giải quyết án. Việc tổ chức tiếp công dân cũng được đổi mới toàn diện với quy chế rõ ràng.

Song song với đó là nhiều sáng kiến, giải pháp đột phá được TAND tỉnh đánh giá cao và là mô hình mẫu trong toàn tỉnh. Tiêu biểu như: "Nâng cao sự hài lòng của công dân trong công tác tiếp dân"; giải pháp "Kiểm soát tiến độ giải quyết án, không để tồn đọng, quá hạn" giúp duy trì tỷ lệ giải quyết án vượt 95% mỗi năm, không có án quá hạn luật định, một trong những kết quả cao nhất toàn tỉnh.

Chánh án TAND huyện Chợ Lách Đào Chí Cường chia sẻ: “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, mỗi bản án không chỉ là phán quyết pháp lý mà còn là lời cam kết về công lý, niềm tin và sự tôn trọng dành cho nhân dân. Mọi cải cách hành chính, mọi đổi mới chuyên môn đều phải hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, thuận tiện hơn;

Tòa án không chỉ là nơi xét xử mà còn là nơi lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành cùng người dân giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống. Tập thể đơn vị luôn tâm huyết xây dựng hình ảnh Tòa án gần dân, hiểu dân và vì dân”.

Gương mẫu trong thi đua, kỷ cương trong xây dựng Đảng

Chi bộ TAND huyện Chợ Lách nhiều năm liền đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”; luôn gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi đảng viên, công chức là một tấm gương về đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cầu thị và trách nhiệm phục vụ.

Công đoàn đơn vị cũng nhiều năm liên tiếp được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động xã hội, nhân đạo đầy ý nghĩa như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp các quỹ vì người nghèo, trẻ em…

chanh-an-dao-chi-cuong.jpg
Chánh án TAND huyện Chợ Lách Đào Chí Cường.

Tập thể TAND huyện Chợ Lách đang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, những giá trị cốt lõi đã làm nên thành công suốt nhiều năm qua. Trên nền tảng ấy, đơn vị tích cực hưởng ứng và lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua mang đậm dấu ấn ngành Tòa án, tiêu biểu như: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “Gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi phong trào không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành kim chỉ nam hành động, thấm nhuần vào từng bản án, từng cách ứng xử với nhân dân và từng sáng kiến cải tiến nghiệp vụ. Thông qua thi đua, mỗi Thẩm phán, Thư ký được khích lệ phát huy tối đa năng lực cá nhân, không ngừng học hỏi, rèn luyện để trưởng thành trong nghề nghiệp, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần phụng sự công lý.

Với những thành tích ấn tượng đó, TAND huyện Chợ Lách liên tục được nhiều thành tích như: 5 năm liền đạt “Tập thể Lao động xuất sắc”, nhiều lần nhận Cờ thi đua Tòa án nhân dân và UBND tỉnh, cùng nhiều Bằng khen của Chánh án TANDTC.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND huyện Chợ Lách: Giữ vững kỷ cương, lan tỏa niềm tin công lý