Giải Pickleball TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2026 không chỉ tạo sân chơi rèn luyện thể chất mà còn góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, công chức, người lao động, Hội thẩm và Hòa giải viên trong toàn ngành.
Trong hai ngày 22 và 23/8/2026, tại sân Pickleball Số 22 Center, tổ 15, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, TAND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Giải Pickleball TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2026.
Giải được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2026), đồng thời duy trì, phát triển phong trào văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ trong toàn ngành.

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-TA ngày 30/7/2026 của Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Chỉ đạo phong trào văn hóa, thể thao TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang, giải Pickleball được tổ chức với tinh thần đoàn kết, trung thực, giao lưu và học hỏi.
Đối tượng tham gia là công chức, người lao động, Hội thẩm và Hòa giải viên của TAND hai cấp trong tỉnh. Theo quy định, các đôi thi đấu phải bảo đảm tỷ lệ kết hợp giữa cán bộ Tòa án với Hội thẩm hoặc Hòa giải viên theo thể lệ giải.

Các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung, gồm: đôi nam 40 tuổi trở xuống; đôi nam 41 tuổi trở lên; đôi nữ 40 tuổi trở xuống; đôi nữ 41 tuổi trở lên; đôi nam - nữ 40 tuổi trở xuống và đôi nam - nữ 41 tuổi trở lên.
Mỗi vận động viên được đăng ký tối đa 2 nội dung. Việc tổ chức thi đấu được thực hiện trên tinh thần khách quan, công bằng, tiết kiệm, bảo đảm an toàn và đúng quy định của Ban Tổ chức.
Không chỉ tạo điều kiện để cán bộ, công chức, người lao động rèn luyện sức khỏe, giải đấu còn là dịp tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị TAND trong tỉnh, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tích cực và lành mạnh.
Sau hai ngày thi đấu, các vận động viên đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng và quyết tâm.

Ở nội dung đôi nam 40 tuổi trở xuống, chức vô địch thuộc về cặp vận động viên Nông Thế Chiến - Lù Ngọc Sơn (TAND khu vực 6). Giải Nhì thuộc về Nghiêm Đình Long - Nguyễn Sơn Tùng (TAND khu vực 3). Đồng giải Ba là các cặp Tô Đình Vĩ - Hoàng Mạnh Tưởng (TAND khu vực 7) và Dương Chí Hướng - Nguyễn Trọng Hiếu (TAND khu vực 4).
Ở nội dung đôi nam 41 tuổi trở lên, Nguyễn Ngọc Cử - Nguyễn Văn Phúc (TAND khu vực 4) giành giải Nhất; Hoàng Văn Lân - Nguyễn Trung Kiên (TAND khu vực 7) giành giải Nhì. Hai cặp Trịnh Hoài Nam - Ma Ngọc Trung (TAND tỉnh) và Phạm Quang Hưng - Từ Minh Thảo (TAND khu vực 1) đồng giải Ba.

Nội dung đôi nữ 40 tuổi trở xuống ghi nhận chức vô địch thuộc về Đặng Thị Dạ Lan - Hoàng Thị Đánh (TAND khu vực 5); giải Nhì thuộc về Thào Thị Ly - Bàn Bích Hợp (TAND khu vực 6). Hai cặp Lê Thị Kim Thư - Nguyễn Thị Huyền Trang (TAND khu vực 1) và Bùi Thị Lan Hương - Ma Kiều Linh (TAND tỉnh) đồng giải Ba.
Ở nội dung đôi nữ 41 tuổi trở lên, Vũ Mỹ Lệ - Nguyễn Mộng Thu (TAND khu vực 4) giành giải Nhất; Triệu Thị Thịnh - Bùi Thị Lan Hương (TAND tỉnh) giành giải Nhì; Ngô Thị Tỉnh - Hoàng Thị Yến (TAND khu vực 1) giành giải Ba.

Trong nội dung đôi nam - nữ 40 tuổi trở xuống, cặp Nông Thế Chiến - Thào Thị Ly (TAND khu vực 6) giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về Linh Đức Minh - Nguyễn Thị Liêm (TAND khu vực 4). Hai cặp Tô Đình Vĩ - Vương Mai Trang (TAND khu vực 7) và Nguyễn Sơn Tùng - Duy Minh Hà (TAND khu vực 3) đồng giải Ba.
Ở nội dung đôi nam - nữ 41 tuổi trở lên, giải Nhất thuộc về Phạm Quang Hưng - Hoàng Thị Yến (TAND khu vực 1); giải Nhì thuộc về Nguyễn Văn Phúc - Nguyễn Mộng Thu (TAND khu vực 4). Hai cặp Nguyễn Quang Bình - Bàn Bích Hợp (TAND khu vực 6) và Trịnh Hoài Nam - Triệu Thị Thịnh (TAND tỉnh) đồng giải Ba.
Việc tổ chức Giải Pickleball TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2026 góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành; qua đó tạo động lực để mỗi cán bộ duy trì lối sống lành mạnh, nâng cao thể chất và tinh thần.
Thông qua hoạt động giao lưu thể thao, mối quan hệ phối hợp, đoàn kết giữa TAND tỉnh, các TAND khu vực và đội ngũ Hội thẩm, Hòa giải viên tiếp tục được củng cố.
Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Ngày Truyền thống Tòa án nhân dân, góp phần bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về truyền thống của ngành, tạo không khí phấn khởi để cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.