TAND hai cấp tỉnh Nghệ An khai trương các trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Bá Mạnh – Trần Chởi| 14/11/2018 22:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều nay (14/11), Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền đã đến dự và phát biểu tại lễ khai trương các trung tâm hòa giải, đối thoại giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính tại TAND hai cấp tỉnh Nghệ An.

TAND hai cấp tỉnh Nghệ An khai trương các trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án  

Phó chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền phát biểu tại buổi lễ

Tham dự lễ khai trương còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Minh, Thẩm phán TANDTC; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp, trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm tỉnh; Lê Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện các cơ quan Ban dân vận, ban Văn hóa; các hòa giải viên, đối thoại viên. 

Mở đầu buổi lễ, Chánh án TAND tỉnh Nghệ An Hồ Đình Trung cho biết, thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại thông báo số 121a- TBBCĐCCTPTƯ ngày 20/9/2018; kế hoạch số 301/KH- TANDTC ngày 1/10/2018 và Quyết định số 184/QĐ- TANDTC ngày 4/10/2018 của TANDTC về tiếp tục và mở rộng thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải tranh chấp dân sự tại TAND. Ngày 8/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã có Quyết định số 2420 –QĐ/TU về việc thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo về thực hiện thí điểm đổi mới tăng cường hòa giải, đối thoại trước tố tụng trong giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính tại TAND hai cấp tỉnh Nghệ An. Đến nay, TAND hai cấp tỉnh Nghệ An đã có 6 trung tâm hòa giải thành lập và đi vào hoạt động gồm TAND tỉnh nghệ An, và 5 TAND các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương.

Thời gian qua, số lượng thụ lý và giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều hướng gia tăng năm sau luôn cao hơn năm trước. Đặc biệt là năm 2018, trong khi biên chế lại giảm theo từng năm đã tạo rất nhiều áp lực cho Thẩm phán. Việc TAND tỉnh Nghệ An được thành lập thêm các trung tâm hòa giải, đối thoại là rất cần thiết với thực tế hiện nay.

Việc ra đời các trung tâm hòa giải, đối thoại tại 6 đơn vị thuộc TAND hai cấp tỉnh Nghệ An là bước chuyển mình rất lớn trong việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp và thủ tục giải quyết các vụ việc tại Tòa án; góp phần tạo sự đồng thuận giữa các đương sự, giữ gìn trật tự xã hội, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đương sự, Nhà nước, và toàn xã hội, giảm tải cho công tác xét xử của Tòa án trong bối cảnh số lượng biên chế còn hạn chế.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền cho biết, việc triển khai thí điểm Đề án trong 6 tháng tại Hải Phòng thu được kết quả rất khả quan, với tỷ lệ hòa giải thành, đối thoại thành đạt 76,2%. Ban cán sự Đảng TANDTC đã báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về Đề án. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương cũng đã đồng ý với nội dung cơ bản của Đề án.

Trên cơ sở thành công bước đầu của Đề án, giao cho TANDTC tiếp tục triển khai thí điểm tại Hải Phòng và mở rộng thí điểm tại một số tỉnh, thành phố bảo đảm tính đại diện vùng miền, nông thôn, đô thị. Thực hiện Kết luận nêu trên, TANDTC đã lựa chọn 16 địa phương để mở rộng và kéo dài thí điểm, trong đó có Nghệ An.

TAND hai cấp tỉnh Nghệ An khai trương các trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền cùng lãnh đạo địa phương và TAND hai cấp Nghệ An cắt băng khánh thành

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thuý Hiền nhấn mạnh: Đối với các trung tâm hòa giải cần tiếp tục nghiên cứu quy chế hoạt động, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ nhằm vận dụng linh hoạt các tình huống trong quá trình hòa giải để các “vụ án dân sự xích lại gần nhau” trên tinh thần thỏa thuận thống nhất.

Đối với lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Nghệ An phải bám sát hướng dẫn của TANDTC, chỉ đạo sát sao kịp thời, tổ chức tổng kết, tập huấn, bố trí kinh phí tuyên truyền, thông tin trên các phương tiện. Lựa chọn, học hỏi những kết quả mà các đơn vị thí điểm khác đã đạt được để phát huy vai trò, nhiệm vụ của các trung tâm.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, Ban chỉ đạo tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí đầy đủ để các trung tâm hòa giải, đối thoại hoạt động.

Cũng tại lễ khai trương, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền gửi lời cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các Sở, ban ngành tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho TAND hai cấp tỉnh Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

TAND hai cấp tỉnh Nghệ An khai trương các trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Tặng hoa cho các Giám đốc trung tâm

Thay mặt chính quyền địa phương, đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, Tỉnh ủy Nghệ An nhất trí rất cao với chủ trương của TANDTC về việc thực hiện Đề án thí điểm đổi mới công tác hòa giải, đối thoại tại TAND. Chủ trương thực hiện đổi mới công tác hòa giải, đối thoại tại TAND là hết sức cần thiết nhằm huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án; đồng thời góp phần giảm áp lực công việc, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính tại TAND.

Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò, nhiệm vụ của việc thành lập các trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án của TAND tỉnh Nghệ An. Đồng thời đề nghị TAND tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc, khắc phục khó khăn để các Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

Kết thúc buổi lễ, đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền cùng lãnh đạo địa phương, TAND tỉnh Nghệ An cùng Giám đốc các trung tâm hòa giải đã cắt băng khánh thành các trung tâm hòa giải, đối thoại giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND hai cấp tỉnh Nghệ An khai trương các trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án