TAND hai cấp tỉnh Bình Định triển khai công tác năm 2021

Đức Hồ| 29/12/2020 14:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/12, TAND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Tham dự Hội nghị có ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Văn Thường - Chánh án TAND tỉnh Bình Định cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2020, TAND hai cấp tỉnh Bình Định đã thụ lý 30.535 vụ việc, đã giải quyết 29.512 vụ việc, đạt tỷ lệ 96,7% (trong đó năm 2020 TAND hai cấp tỉnh đã thụ lý 7.425 vụ việc, giải quyết xét xử 6.402 vụ việc, đạt tỷ lệ 86,2%). Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa 27,5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,4% đáp ứng được yêu cầu của TAND tối cao đề ra.

nghi2.jpg
Các đại biểu tham gia Hội nghị triển khai công tác năm 2021.

Ban hành các quyết định thi hành án hình sự 5.608 bị án (đạt 100%), xét giảm chấp hành hình phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 6.576 phạm nhân. Riêng năm 2020, đã ra quyết định thi hành án hình sự 751 bị án, đạt 100%, xét giảm chấp hành hình phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 1.330 phạm nhân, thực hiện đúng quy định pháp luật Hình sự. Các vụ án không để xảy ra quá hạn luật định, việc hoãn, đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Nhiệm kỳ 2016-2020, TAND tỉnh Bình Định có 02 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; 04 tập thể được tặng cờ TAND tối cao, 04 tập thể được tặng cờ của UBND tỉnh và 25 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua TAND. 

Bên cạnh đó, TAND tối cao đã vinh danh 03 Thẩm phán tiêu biểu, 04 Thẩm phán giỏi; 72 tập thể cá nhân được tặng bằng khen của Chánh án TAND tối cao; 04 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; 164 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 458 tập thể cá nhân được tặng giấy khen của Chánh án TAND tỉnh Bình Định.

Ghi nhận sự cống hiện của TAND tỉnh, ông Hồ Quốc Dũng biểu dương những thành tích TAND hai cấp đạt được trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020. Trong năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh Bình Định, đặt biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

nghi.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

ÔngHồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhấn mạnh: “TAND hai cấp tỉnh đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác ngành, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ nghiêm kỷ cương phép nước, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Đồng thời, đề nghị Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo TAND tỉnh tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế và hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra”. 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND hai cấp tỉnh Bình Định triển khai công tác năm 2021