TAND cấp cao tại Hà Nội bổ nhiệm các chức vụ quản lý

Mai Đỉnh| 02/03/2020 20:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 2/3, TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức lễ bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng; Trưởng phòng Phòng Kế toán quản trị.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội; các đồng chí Đảng ủy viên, Phó Chánh án, lãnh đạo các Tòa chuyên trách, phòng thuộc TAND cấp cao tại Hà Nội. 

Theo đó, 2 đồng chí được bổ nhiệm gồm: đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND cấp cao tại Hà Nội; đồng chí Nguyễn Nam Thành, Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán quản trị giữ chức Trưởng phòng Phòng Kế toán quản trị TAND cấp cao tại Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo TAND cấp cao tại Hà Nội đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Nam Thành.

TAND cấp cao tại Hà Nội bổ nhiệm các chức vụ quản lý

Đồng chí Phạm Văn Hà, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Nam Thành.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Văn Hà mong rằng các đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, cùng với tập thể lãnh đạo TAND cấp cao tại Hà Nội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Nam Thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, lãnh đạo TAND cấp cao tại Hà Nội đã tin tưởng, tín nhiệm, giao phó trọng trách mới.

Đồng chí hứa sẽ tiếp tục ra sức nỗ lực phấn đấu, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò lãnh đạo, tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin mà lãnh đạo TAND cấp cao tại Hà Nội đã tin tưởng giao phó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND cấp cao tại Hà Nội bổ nhiệm các chức vụ quản lý