Tân Miss Universe bị chỉ trích khi từ bỏ vương miện sau 15 ngày đăng quang

Minh Anh| 29/12/2021 13:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Fan sắc đẹp quốc tế không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin người đẹp Ấn Độ thoái vị sau 15 ngày đăng quang Miss Universe. Thay vì quan tâm đến nguyên nhân thì sự thật đã khiến người đẹp chịu lời chỉ trích nặng nề từ phía cộng đồng là một trò đùa vô cùng khiếm nhã.

Sau khoảng thời gian dài chinh chiến, Harnaaz Sandhu đã bước lên ngôi vị cao nhất của Miss Universe 2021. Nhiều người cho rằng với nhan sắc mặn mà, trình độ học vấn cao và khả năng ngoại ngữ tốt, mỹ nhân đến từ Ấn Độ hoàn toàn xứng đáng với chiếc vương miện danh giá này.

photo-1-1640708598823492613759.jpg
Người đẹp Ấn Độ thông báo thoái vị sau 15 ngày đăng quang Miss Universe.

Tuy nhiên mới đây vào ngày 28/12, tài khoản Instagram của trang Eonlinelatino với hơn 1,1 triệu follow - bất ngờ đăng tải thông tin gây sốc với nội dung Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2021 - Harnaaz Sandhu - đã từ bỏ chiếc vương miện, và Á hậu 1 - đại diện Paraguay - là người lên thay thế.

Đáng nói, một số netizen tinh ý nhận ra Á hậu 1 đã thả tim vào bài đăng này như một lời xác nhận, càng khiến người hâm mộ hoang mang.

1640708474770612197891.jpeg
Nhưng thực chất đây chỉ là một trò đùa vô cùng phản cảm.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, tại các nước Nam Mỹ, ngày 28/12 là ngày nói dối để mọi người trêu chọc nhau (tương tự như ngày Cá Tháng Tư). Từ đây, nhiều người nhận định thông tin trên trang Eonlinelatino chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, không ít netizen đã chỉ trích, cho rằng việc này là kém duyên.

Sự việc đã khiến người đẹp mất điểm trầm trọng trong mắt của khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một cương vị vô cùng danh dự và liên quan đến thể diện quốc gia. Trò đùa này khiến Harnaaz Sandhu bị tấn công mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tân Miss Universe bị chỉ trích khi từ bỏ vương miện sau 15 ngày đăng quang