Tấn công Cảnh sát khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Duy Uyên| 16/01/2020 13:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/1, Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đang tiếp tục điều tra, làm rõ 3 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 13/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A (huyện Hồng Dân), lực lượng CSGT Công an huyện Hồng Dân phát hiện Trần Văn Lâm (34 tuổi; ngụ ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) và Trần Thị Hồng Sương (37 tuổi, ngụ cùng xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ) điều khiển 2 xe máy có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn cho thấy trong hơi thở của Lâm là 1,10mlg/lít khí thở và Sương là 0,471mlg/lít khí thở.

Tấn công Cảnh sát khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Các đối tượng tấn công CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Khi tổ công tác tiến hành lập biên bản thì các đối tượng đã tỏ thái độ bất hợp tác, Lâm đã đạp đổ xe của CSGT rồi tấn công 1 chiến sĩ khiến người này bị thương. Sau đó, lực lượng Công an khống chế Lâm vào nhà dân gần đó thì Sương và Nguyễn Văn Thức (SN 1991, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân), tiếp tục tấn công tổ CSGT, khiến 2 đồng chí khác bị thương.

Lâm cũng tiếp tục dùng gạch, đá tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Lúc này, Công an xã Vĩnh Lộc A có mặt, cùng với người dân địa phương và Tổ CSGT khống chế các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tấn công Cảnh sát khi bị kiểm tra nồng độ cồn

3 đối tượng tấn công CSGT

Sự việc đã bị người dân dùng điện thoại ghi lại và tung lên mạng xã hội.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấn công Cảnh sát khi bị kiểm tra nồng độ cồn