Tạm giữ nguyên trưởng thôn tổ chức bán dâm tại quán karaoke

T.T| 30/06/2019 10:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi khách có nhu cầu, ông Hán sẽ điều gái mại dâm đến và phục vụ ngay tại phòng hát karaoke do chính mình làm chủ.

Theo đó, chiều 28/6, Công an huyện Buôn Đôn phối hơp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt quả tang tại quán karaoke Bin Bin (ở thôn Hòa Nam 2, xã Ea Nuôl) do ông Lê Đình Hán (65 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) làm chủ 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tạm giữ nguyên trưởng thôn tổ chức bán dâm tại quán karaoke

Lê Đình Hán tại cơ quan Công an

Tại cơ quan điều tra ông Hán khai nhận, ông ở quán karaoke Bin Bin tại nhà và thuê một số cô gái về làm tiếp viên. Khi khách nam đến hát karaoke và có nhu cầu mua đâm, ông Hán sẽ điều các nữ nhân viên của quán đến phục vụ ngay tại phòng hát. Giá của mỗi lượt mua dâm là 200 ngàn đồng, ông Hán sẽ giữ lại 50 ngàn, số còn lại đưa cho gái bán dâm. 

Các nhân viên làm việc tại quán karaoke của ông Hán sẽ không có lương mà chỉ được nuôi ăn hàng ngày, thu nhập tất cả đều dựa vào tiền bán dâm cho khách.

Được biết ông Hán từng giữ chức trưởng thôn trong 12 năm, từ năm 2002 đến năm 2014.

Hiện Công an huyện Buôn Đôn đang tạm giữ hình sự Lê Đình Hán để làm rõ hành vi chứa mại dâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ nguyên trưởng thôn tổ chức bán dâm tại quán karaoke