Tạm giữ hơn 2,5m3 gỗ sưa để đấu giá: Đúng hay sai?

Đỗ Việt| 15/05/2015 07:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo công an Thành phố Hà Nội, vụ việc khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ sưa, cành cây sưa xảy ra tại thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ có liên quan đến yếu tố nước ngoài…

Tạm giữ hơn 2,5m3 gỗ sưa để đấu giá: Đúng hay sai?

Một phần thân cây sưa ở Thôn Phụ Chính đã được khai thác

Không khởi tố vụ án hình sự

Như báo Công lý tìm hiểu trước đócâu chuyện mua bán gỗ sưa diễn ra tại thôn Phụ Chính xảy đã cách đây gần 5 năm. Sự việc bắt đầu từ chiều ngày 25/10/1010, Ban khai thác gỗ sưa (tổng cộng 22 người) đại diện cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính đã ký hợp đồng bán hơn 2,5m3 gỗ sưa cho anh Dương Văn Thái, (phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tổng số tiền là 20,550 tỷ đồng. Toàn bộ số gỗ sưa được chủ mua vận chuyển bằng xe ô tô tải, khi vừa đi khỏi địa bàn xã Hòa Chính thì bị Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ…Vụ việc sau đó được báo cáo lên Công an thành phố Hà Nội.

Tiếp xúc với phóng viên, đại điện cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính đã đưa ra nhiều biên bản, hợp đồng và các loại văn bản giấy tờ chứng minh để làm rõ chủ sở hữu hợp pháp đối với 2 cây sưa trong khuôn viên đền Đức Thánh Nhì và việc bán gỗ là hợp pháp, đúng quy định của pháp luật.

Mặc dù việc mua được bán đấu giá công khai, trong vòng thời gian hơn một tháng, UBND xã Hòa Chính xác nhận (theo hướng dẫn số 3419 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) nguồn gốc lâm sản được khai thác tận thu từ cây trồng phân tán, Hạt Kiểm lâm huyện Chương Mỹ sau khi làm xong các thủ tục theo quy định đã có dấu búa xác nhận số gỗ sưa hơn 2,5m3 có nguồn gốc hợp pháp, được phép vận chuyển và tiêu thụ, thế nhưng gỗ vừa ra khỏi làng đã bị bắt giữ.

Và ròng rã gần 5 năm qua, cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính đã liên tiếp gửi đơn đề nghị lên huyện, rồi thành phố và Trung ương để đòi lại số gỗ đã bị tạm giữ.

Tạm giữ hơn 2,5m3 gỗ sưa để đấu giá: Đúng hay sai?

Chủ mua đặt 1 tỷ đồng cho 2,5m3 gỗ sưa

Theo Công an Hà Nội, căn cứ vào hợp đồng mua bán, vụ việc khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ sưa, cành cây sưa xảy ra tại thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ cho thấy vụ việc có yếu tố nước ngoài.

Cụ thể, theo hồ sơ của cơ quan công an, cán bộ thôn Phụ Chính gồm các ông Vũ Văn Xuyện, Vũ Văn Tưởng, Đinh Công Thường đại diện cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính đã ký hợp đồng bán toàn bộ hơn 2,5m3 gỗ sưa cho ông Dương Văn Thái (ở Phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) với số tiền 20,550 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng ông Thái đặt cọc và 19,550 tỷ đồng chuyển từ tài khoản của ông CHEN FENG WEI, quốc tịch Trung Quốc.

Trong quá trình điều tra về “lý lịch” hơn 2,5m3 gỗ sưa, ngày 5/5/2011, Công an Hà Nội có Công văn số 2065/PC46-Đ9 gửi Tổng cục Lâm nghiệp xin ý kiến xử lý số gỗ nói trên.

Ngày 25/5/2011, ông Hà Công Tuấn – Phó Tổng cục trưởng có văn bản khẳng định, “số gỗ sưa này là cây trồng phân tán, do cộng đồng thôn Phụ Chính quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì việc khai thác, sử dụng do cộng đồng thôn tự quyết định”.

Gần 30 tháng sau, đến ngày 26/3/2013, cơ quan Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 78/03/2013 vì không có hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cả gỗ lẫn tiền vẫn bị phong tỏa để “tiếp tục xác minh”.

Giao hơn 2,5m3 gỗ sưa cho UBND huyện bán đấu giá?

Không đồng tình với quyết định của cơ quan công an Hà Nội, ông Vũ Viết Binh, nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Tây (cũ) cùng nhiều đại diện của Chi bộ thôn, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Người cao tuổi thôn Phụ Chính đã đến trụ sở Tiếp công dân Trung ương tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, ký nguyên hợp đồng đã ký, trả lại tiền bán gỗ sưa cho cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính đồng thời trả lại gỗ cho người mua.

Tạm giữ hơn 2,5m3 gỗ sưa để đấu giá: Đúng hay sai?

Nhiều lá đơn kiến nghị của dân cư thôn Phụ Chính đến các cơ quan chức năng

Tại thông báo số 25/BTCDTW – TD1 ngày 12/1/2015, Ban tiếp dân Trung ương nhận định: “Quy trình thủ tục để được khai thác cây gỗ sưa, thuộc loại lâm nghiệp quý hiếm (Nhóm 1A) phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ở đây thôn Phụ Chính thực hiện chưa chặt chẽ, Hợp đồng mua bán qua kết quả điều tra của cơ quan Công an cho thấy việc chuyển tiền mua gỗ có dấu hiệu về yếu tố nước ngoài (cụ thể là một phần tiền được chuyển từ cá nhân của người nước ngoài, có quốc tịch Trung Quốc), nên các cơ quan quản lý nhà nước đặt vấn đề kiểm tra, xem xét vụ việc là đúng”.

Về hướng xử lý số gỗ sưa đang bị tạm giữ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ký Công văn số 86 chỉ đạo Công an TP Hà Nội giao toàn bộ hơn 2,5m3 số gỗ sưa trên cho UBND huyện Chương Mỹ để bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Số tiền bán đấu giá giao cho UBND xã Hòa Chính dùng để đầu tư vào các công trình phục vụ lợi ích của thôn Phụ Chính.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Minh Hiến, Chánh văn phòng UBND huyện Chương Mỹ cho biết: “UBND huyện đã tiếp nhận hơn 2.5m3 gỗ sưa do Công an Thành phố bàn giao. Ngày 18/5 sẽ chính thức bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo ông Hiến, địa điểm bán đấu giá số được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản  Sở Tư pháp Hà Nội.

Theo kết quả giám định số 104/LHLN-KH  ngày 1/12/2010 của Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam thì 2 cây gỗ sưa (Huê mộc vàng) trong khuôn viên đền Đức Thánh Nhì thôn Phụ Chính thuộc “Bảng IA. Thực vật rừng” trong Nhóm I, là đối tượng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại” tại “Danh mục động, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm”. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 32/2006/NĐ- CP thì chỉ thực vật rừng nguy cấp quý hiếm từ rừng Việt Nam mới thuộc phạm vi điều chính của Nghị định này.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ hơn 2,5m3 gỗ sưa để đấu giá: Đúng hay sai?