Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng cá độ bóng đá, ghi số đề hơn 24 tỷ đồng

Văn Toàn| 26/10/2021 21:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/10, thông tin từ Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết, đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đanh bạc”, “Đánh bạc”.

Nhóm đối tượng bao gồm: Phan Minh Hùng (SN 1991), Phan Việt Hùng (SN 1992), Nguyễn Thành Tâm (SN 1972, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng) về hành vi tổ chức đánh bạc; Nguyễn Ngọc Huệ (SN 1985), Phan Thị Hồng Ngọc (SN 1978), Trương Tấn Đạt (SN 1987), Huỳnh Ngọc Dung (SN 1982) về hành vi đánh bạc.

1411a41ae05809065049.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an: Ảnh CA

Trước đó, qua công tác rà soát quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đường dây đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá, số đề qua mạng internet quy mô lớn trên địa bàn huyện Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng, nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Vào lúc 23h ngày 24/10, phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp cùng Công an thị xã Trảng Bàng và Phòng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh đột kích bất ngờ căn nhà của Nguyễn Thành Tâm tại ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng.

Quá trình đột kích, Công an bắt giữ Tâm, Minh Hùng, Việt Hùng và Đạt đang tính tiền thắng thua cho người tham gia mua số đề.

Tang vật thu giữ gồm: Gần 86 triệu đồng, 25 điện thoại di động, 6 thẻ ATM, 6 xe môtô, cùng hàng nghìn tờ giấy có nội dung ghi số đề, cá cược bóng đá…

bat-nhom-tin-dung-den-tu-thanh-hoa-vao-dak-lak-cho-vay-nang-lai-cat-co-2.jpg
Tang vật thu giữ.

Mở rộng điều tra đến sáng 25/10, Công an tiếp tục bắt khẩn cấp Huệ, Ngọc, Dung và mời 19 đối tượng khác có liên quan đến trụ sở lấy lời khai.

Bước đầu các đối tượng khai nhận. Từ đầu tháng 9/2021 đến nay, Việt Hùng cầm đầu đường dây tổ chức cá độ bóng đá cho hơn 20 đối tượng khác tham gia với tổng số tiền thắng, thua hơn 24 tỷ đồng.

Cụ thể, Việt Hùng tìm mua trang mạng cá cược bóng đá rồi dụ dỗ hàng chục con bạc cá cược bóng đá qua mạng internet với hình thức giao tài khoản “con” để người chơi tự vào đặt cá cược.

Đến thứ 2 hàng tuần, Việt Hùng mới tính tiền thắng, thua và chung chi cho người chơi. Riêng Minh Hùng, ngoài việc hỗ trợ cho Việt Hùng tổ chức cá độ bóng đá, đối tượng này còn tổ chức hoạt động đường dây ghi số đề với số tiền thắng thua hơn 100 triệu đồng/ngày.

Hàng ngày, các “tay em” nhận mua, bán số đề của nhiều người chơi rồi tập hợp giao lại cho Minh Hùng. Sau khi có kết quả xổ số, Minh Hùng sẽ tính người thắng, thua mua số đề rồi chung chi cho người chơi.

Hiện vụ việc đang được lược lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng cá độ bóng đá, ghi số đề hơn 24 tỷ đồng