Tài xế xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không lĩnh 7 năm 6 tháng tù

Mạnh Hùng| 16/12/2020 17:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau thời gian xét xử, chiều nay (16/12), bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ở quận Gò Vấp) đã bị TAND quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo nhận định của HĐXX, vụ án tai nạn giao thông xảy ra hoàn toàn do lỗi của bị cáo. Bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng. Phong cũng có hành vi cố ý cản trở quá trình điều tra bằng cách vứt sim điện thoại để tránh định vị, nhắn tin cho Hà Tuấn Sang (người có tên trên giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân giả của Phong) yêu cầu khai "không quen biết" bị cáo… nên cần thiết phải tuyên phạt mức án nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung trong xã hội.

dam-xe-vao-tiep-vien-hang-khong(1).jpg
Bị cáo Phong được lực lượng chức năng dẫn giải tới toà

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc phía bị cáo Phong phải bồi thường 477 triệu đồng cho gia đình ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grabbike tử vong); Bồi thường cho chị Nguyễn Thị Bích Hường (30 tuổi, tiếp viên hàng không) 1 tỷ 434 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 5h30’ ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Canh Tý), chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không), ngồi sau xe tài xế GrabBike Lê Mạnh Thường, chạy trên đường Hồng Hà, hướng vào sân bay.

Lúc này, Phong lái xe Mercedes chở nhóm bạn với vận tốc 84 km/h. Khi đến số nhà 123 Hồng Hà, quận Phú Nhuận, Phong để ôtô lao sang trái tông trực diện vào xe ông Thường, húc xe máy và hai nạn nhân văng nhiều mét lên lề.

Phong gọi điện đến trung tâm cấp cứu 115 thông báo vụ tai nạn rồi bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, ông Thường tử vong ngay sau đó. Chị Hường bị vỡ ổ cối, gãy xương đùi, xương cùng, gãy kín chỏm xương, gãy chân mu hai bên... mang thương tật 79%.

Cơ quan điều tra xác định, Phong không có bằng lái ôtô, dùng giấy tờ giả thuê chiếc Mercedes với giá 2,5 triệu đồng một ngày. Khi gây tai nạn, anh ta chạy xe vượt 34 km/h so với tốc độ cho phép là 50 km/h. Số giấy tờ giả Phong đã vứt bỏ trên đường bỏ trốn. Ngày 1/2 Phong ra đầu thú.

Kết quả kiểm tra cho thấy Phong dương tính với chất ma túy. Trước khi gây tai nạn, Phong và nhóm bạn đi bar ở tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, trong phần luận tội và đề nghị mức án, đại diện VKS cho rằng vụ tai nạn xảy ra lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo Phong. Bị cáo nhận thức được hành vi sử dụng bằng lái xe giả là sai nhưng đã cố tình vi phạm nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, Phong ra đầu thú, thành khẩn khai báo, chấp nhận yêu cầu bồi thường của chị Hường và gia đình ông Thường nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt. Do đó, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX xử phạt Phong mức án 6-7 năm tù theo đúng tội danh truy tố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài xế xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không lĩnh 7 năm 6 tháng tù