Tài xế xe Innova tông 9 người bị thương ở Hải Dương ra đầu thú

Nhật Vũ| 27/09/2020 14:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông làm 9 người bị thương, tài xế ô tô có nồng độ cồn đã đến cơ quan công an trình diện và đã bị tạm giữ.

Ngày 27/9, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, sáng cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn T. (SN 1972, trú tại thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, huyện Bình Giang), là lái xe Innova gây ra vụ tai nạn làm 9 người bị thương xảy ra tối 26/9 đã đến cơ quan công an trình diện.

Hiện, công an huyện Bình Giang đã tạm giữ tài xế Nguyễn Văn T. để điều tra. Cơ quan công an cũng đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế Toàn, kết quả cho thấy lái xe Toàn có nồng độ cồn 0,8mg/l khí thở.

Tài xế xe Innova tông 9 người bị thương ở Hải Dương ra đầu thú

Chiếc xe gây tai nạn (Ảnh: Internet)

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 26/9, trên tuyến đường huyện 39E đoạn qua thôn Phú Đa, xã Hồng Khê (Bình Giang), xe ô tô Toyota Innova 29Y-6653 do anh T. điều khiển đang di chuyển theo hướng Thái Học - Cổ Bì thì bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào 4 xe máy đi ngược chiều. 

Vụ va chạm mạnh khiến 9 người bị thương. Tại hiện trường, một số xe máy văng xuống mương nước ven đường. Ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Sau tai nạn, tài xế ô tô đa rời khỏi hiện trường.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: Phạm Văn Độ (SN 1991), Bùi Xuân Đạt (SN 1997), Bùi Văn Quang (SN 1991), Bùi Văn Tính (SN 1987, cùng xã Vĩnh Hồng, Bình Giang); Vũ Văn Thống (SN 1993), Bùi Đình Phái (SN 1993, cùng huyện Tiên Lữ, Hưng Yên); Nguyễn Đức Giang (SN 1993, ở xã Trí Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Mai Văn Hưng (SN 1994, ở TP Thanh Hóa).

Riêng nạn nhân thứ 9 vẫn chưa xác định được danh tính do bị đa chấn thương, bất tỉnh đang phải điều trị tại bệnh viện. Được biết, đoàn xe máy trên đường đi dự đám cưới về thì xảy ra tai nạn, trong đó có một số người không đội mũ bảo hiểm.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài xế xe Innova tông 9 người bị thương ở Hải Dương ra đầu thú