Tài xế trả 7.000 USD, 1.000 won, 3 sổ tiết kiệm cho khách nước ngoài

Nguyễn Kim Cương| 07/11/2015 07:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 6/11, công an phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vừa tiến hành trao trả lại tài sản cho một vị khách nước ngoài bỏ quên trên taxi.

Trước đó, vào trưa ngày 31/10, tài xế taxi Vũ Văn Kiên (29 tuổi, ở Bắc Ninh) thuộc hãng taxi Bắc Á, sau khi chở 3 vị khách nước ngoài có quốc tịch Hy Lạp, từ phố Lê Thái Tổ tới Phan Bội Châu (thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện 3 vị khách bỏ quên 1 chiếc túi phía sau ghế.

Tài xế trả 7.000 USD, 1.000 won, 3 sổ tiết kiệm cho khách nước ngoài

Ông Vlassopoulos E.Lefteris vui mừng nhận lại số tài sản bỏ quên

Mở túi kiểm tra, bên trong có chứa 7.000 USD, 1.000 won, 3 sổ tiết kiệm, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Ngay sau đó, anh lái xe trở lại vị trí trả khách để trả tài sản tuy nhiên không tìm thấy 3 vị khách nước ngoài. Anh Kiên đã đem toàn bộ số tài sản nói trên đến trụ sở công an phường Cầu Diễn nhờ trả lại cho người bị mất.

Trưa ngày 6/11, sau khi xác định được người mất tài sản là ông Vlassopoulos E.Lefteris (69 tuổi, quốc tịch Hy Lạp), công an Phường Cầu Diễn đã tiến hành trao trả lại toàn bộ số tài sản trên cho ông.

Để biểu dương tinh thần, chiều ngày 6/11 lãnh đạo hãng taxi Bắc Á đã khen thưởng và nêu gương tài xế Kiên trước toàn thể công ty vì hành động cao đẹp trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài xế trả 7.000 USD, 1.000 won, 3 sổ tiết kiệm cho khách nước ngoài