Tài xế sử dụng rượu bia trước khi gây tai nạn khiến 2 người tử vong trong hầm Kim Liên

Duy Uyên| 01/05/2019 13:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ tài xế điều khiển xe Mercedes tông 2 người phụ nữ tử vong trong hầm Kim Liên, bước đầu tài xế khai nhận có sử dụng rượu bia.

Ngày 1/5, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự tài xế Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình, TP Hà Nội), người điều khiển xe Mercedes tông 2 người phụ nữ đi xe máy tử vong ở hầm Kim Liên vào rạng sáng cùng ngày.

Tại trụ sở Công an, bước đầu tài xế Hiếu khai nhận có sử dụng rượu bia vào đêm 30/4 trước khi điều khiển xe. Sau khi gây ra vụ tai nạn, do quá hoảng sợ nên Hiếu đã tăng tốc bỏ chạy và bị lực lượng 141 cùng nhiều người dân khống chế, bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn đo được của Lê Trung Hiếu (tài xế gây tai nạn) là 0,751 mg/l khí thở.

Tài xế sử dụng rượu bia trước khi gây tai nạn khiến 2 người tử vong trong hầm Kim Liên

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong

Như trước đó đã đưa tin, khoảng 0 giờ 10 ngày 1/5, Lê Trung Hiếu điều khiển xe ô tô Mercedes biển kiểm soát 30F-154.78 lưu thông qua hầm Kim Liên thì đâm vào xe máy không biển số do chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển, chở chị Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa). Hậu quả vụ tai nạn làm chị Yến và chị Quỳnh tử vong. 

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế ô tô Mercedes không dừng lại hiện trường mà bỏ chạy về hướng đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài xế sử dụng rượu bia trước khi gây tai nạn khiến 2 người tử vong trong hầm Kim Liên