Trước nguy cơ sạt lở, ngập lụt trên các tuyến giao thông miền núi, lực lượng chức năng tại Hướng Phùng (Quảng Trị) đã chủ động bám địa bàn, xử lý điểm mất an toàn và thực tập phương án cứu hộ, sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra.
Những ngày đầu tháng 8, mưa lớn khiến nguy cơ sạt lở đất đá, cây gãy đổ và ngập lụt gia tăng trên nhiều tuyến giao thông qua địa bàn xã Hướng Phùng. Trong điều kiện địa hình miền núi, chỉ một điểm sạt trượt hoặc nước dâng tại cầu, ngầm tràn cũng có thể gây chia cắt giao thông, đe dọa an toàn người đi đường.

Trước tình hình trên, Công an xã Hướng Phùng phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra trên các tuyến trọng điểm, trong đó có đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.
Cùng với kiểm soát trật tự, an toàn giao thông, các tổ công tác tập trung rà soát những vị trí có nguy cơ sạt lở, cây gãy đổ, thực bì che khuất tầm nhìn hoặc tràn xuống lòng, lề đường.
Qua kiểm tra, tại một số vị trí, cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng cơ sở trực tiếp phát quang cây cối, thu dọn cành nhánh, thực bì ven đường, góp phần bảo đảm hành lang giao thông thông thoáng, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.
Bám địa bàn, cảnh báo từ sớm
Công an xã Hướng Phùng thường xuyên kiểm tra các khu vực cầu tràn, ngầm tràn và tuyến đường trong địa bàn có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết hoặc sạt lở.
Tại những khu vực tiềm ẩn mất an toàn, lực lượng chức năng trực tiếp cảnh báo, hướng dẫn người dân không cố điều khiển phương tiện qua cầu, ngầm tràn khi nước dâng cao. Đồng thời nhắc nhở các hộ sinh sống gần sông, suối chủ động theo dõi diễn biến thời tiết.
Việc duy trì lực lượng tại cơ sở giúp những nguy cơ bất thường được phát hiện sớm, tạo điều kiện triển khai cảnh báo, phân luồng và xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản.
Không chỉ xử lý những tình huống trước mắt, địa phương cũng chủ động chuẩn bị phương án cho những kịch bản phức tạp hơn trong mùa mưa bão.

Vừa qua, UBND xã Hướng Phùng, Công an xã Hướng Phùng và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ đối với tình huống sạt lở đất đá trên tuyến giao thông.
Tình huống giả định là mưa lớn kéo dài khiến đất, đá từ taluy dương sạt xuống đường, vùi lấp một xe tải và hai xe mô tô, làm nhiều người bị thương, mắc kẹt, giao thông bị chia cắt trong khi nguy cơ sạt lở tiếp tục hiện hữu.
Theo phương án, Công an xã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cảnh giới, phân luồng giao thông, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và phối hợp xác định vị trí người bị nạn.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai phương tiện, thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm, tiếp cận và đưa người mắc kẹt ra ngoài. Ban Chỉ huy Quân sự xã, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các lực lượng liên quan hỗ trợ di chuyển đất đá, bảo vệ hiện trường. Trạm Y tế xã thực hiện sơ cứu, phân loại người bị thương.
Chủ động ngay từ cơ sở
Thông qua thực tập, khả năng tiếp nhận thông tin, chỉ huy, huy động lực lượng, phân công nhiệm vụ và phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng tại chỗ được kiểm tra trong điều kiện sát với thực tế địa bàn miền núi.
Đây cũng là dịp rà soát phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông khi thiên tai xảy ra, nhất là trong trường hợp tuyến đường bị chia cắt hoặc việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn.
Thực tế cho thấy, đối với các địa bàn miền núi thường xuyên đối mặt nguy cơ sạt lở, lũ quét trong mùa mưa, khả năng phát hiện sớm và xử lý tình huống ngay từ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Khi lực lượng tại chỗ được chuẩn bị đầy đủ, việc cứu người, cảnh báo và bảo vệ hiện trường có thể được triển khai ngay trong những thời điểm đầu tiên của sự cố.

Từ tuần tra, phát quang cây cối đến kiểm tra cầu, ngầm tràn và thực tập cứu nạn, cứu hộ, các biện pháp đang được triển khai tại Hướng Phùng đều hướng tới một yêu cầu chung: chủ động phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Công an xã Hướng Phùng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế đi qua những khu vực có nguy cơ sạt lở. Không dừng, đỗ phương tiện tại vị trí mất an toàn và tuyệt đối không cố vượt cầu, ngầm tràn khi nước dâng cao, chảy xiết.
Khi phát hiện cây đổ, đất đá sạt xuống đường, ngập sâu hoặc sự cố ảnh hưởng đến giao thông, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng Công an để có biện pháp cảnh báo, xử lý.