Tòa tuyên án

Tài xế mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Trang Trần 14/12/2023 - 11:31

Ngày 14/12, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hồng Thống (SN 1977, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng Thống và anh Huỳnh Văn Như Dũng (SN 1987, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) cùng làm nghề lái xe taxi và thường đón khách tại khu vực phía trước quán Karaoke A6 (số 35 Lý Thánh Tông, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

tatp-14-12-thong-gietnguoi-1-.jpg
Bị cáo Nguyễn Hồng Thống.

Trong công việc, Dũng thường xuyên tranh giành khách của Thống nên giữa Thống và Dũng nhiều lần có lời qua tiếng lại với nhau, có lúc Dũng còn hăm dọa đòi đánh Thống.

Thấy Dũng hay hăm dọa, đòi đánh, nên ngày 22/2/2023 trước khi đi làm, Thống xuống bếp lấy 1 con dao mang theo người để phòng thân.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thống đang đứng nói chuyện với anh Thân Đức Tâm (SN 1989, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) thì Dũng điều khiển xe ô tô 43A-368.xx đến quán Karaoke A6 để đón khách. Dũng dừng xe đi lại phía Thống, lúc này Tâm đi về.

Thống cũng đi lại phía anh Dũng, hai bên đứng đối diện cách nhau khoảng 70 cm để nói chuyện. Sau đó, hai người xảy ra cãi vã, thách thức đánh nhau.

Thấy Dũng nhỏ tuổi hơn mình nhưng ăn nói tục tĩu, nên Thống rút dao đã chuẩn bị trước đó chém 2 cái trúng vào vai trái, 1 cái trúng vào bắp tay trái của Dũng.

Dũng xông tới chụp con dao Thống đang cầm, Thống tiếp tục đâm một cái vào phần hông bên trái của Dũng.

Bị Thống đâm, Dũng dùng hai tay chụp lấy lưỡi dao. Thống rút dao ra làm Dũng bị thương tích ở lòng bàn tay phải. Sau đó, Dũng gục xuống đất và được người dân đưa đi cấp cứu.

Thống đến Công an phường An Hải Bắc đầu thú, giao nộp con dao và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do Thống gây ra cho Dũng là 29%. Huỳnh Văn Như Dũng yêu cầu Thống bồi thường số tiền 70 triệu đồng, tuy nhiên Thống chưa bồi thường.

Tại tòa, Thống khai trước hôm xảy ra sự việc 2 ngày, Dũng đe dọa đánh cho nên bị cáo phải ở nhà, không dám chạy xe. Tuy nhiên, sau đó vì không có tiền nên bị cáo quyết định đi làm và thủ theo dao.

Khi gặp nhau, hai bên tiếp tục cãi nhau. Bị cáo rút dao và nghĩ Dũng thấy sẽ sợ và bỏ chạy, sau đó hai bên sẽ giảng hòa nhau. Bị cáo không ngờ Dũng không những không chạy mà còn chửi hỗn, nên bị cáo mới đâm, chém Dũng.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Nguyễn Hồng Thống mức án 7 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài xế mang dao đi giải quyết mâu thuẫn