Không thể kìm nén được bản thân khi nóng giận, Đào Văn Lịch đã phải lĩnh bản án 5 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 27/6/2024, Đào Văn Lịch (SN 1994, ở phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 89C-295.11 theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội.
Khi đến Km70 quốc lộ 1 thuộc thôn Rừng Cấm Chằm Non (xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) thì phía trước ngược chiều có xe ô tô tải biển kiểm soát 12C-120.28 do Lý Hùng Vĩ (SN 1974, trú tại khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) điều khiển, trên xe chở 38 tấm kính ở thùng xe phía sau.
Khi đến gần xe của Lịch, Vĩ ném vỏ chai nhựa qua cửa kính bên trái trúng vào kính chắn gió phía trước xe của Lịch. Thấy vậy, Lịch điều khiển xe quay lại đuổi theo xe của Vĩ để hỏi rõ việc Vĩ ném vỏ chai vào xe của mình.
Khi đuổi theo được khoảng 2km, Lịch điều khiển xe vượt lên rồi ép xe của Vĩ dừng lại. Lịch xuống xe và yêu cầu Vĩ xuống nói chuyện nhưng Vĩ không xuống mà điều khiển xe lùi lại rồi đi tiếp.
Với bản tính hơn thua, Lịch tiếp tục điều khiển xe đuổi theo, khi đến Km 66 + 100 quốc lộ 1 thuộc khu Cây Hồng, thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) thì vượt lên và tạt sang phải phía trước xe của Vĩ rồi dừng lại đột ngột.
Do khoảng cách gần và đột ngột nên xe của Vĩ va chạm vào phần phía sau xe ô tô của Lịch, dẫn tới vỡ kính chắn gió phía trước xe, cabin bị đẩy dồn về phía sau làm Vĩ vị kẹt trong cabin, các tấm kính ở thùng xe phía sau bị nứt, vỡ (giá trị tài sản bị hư hỏng là hơn 53 triệu đồng).
Sau khi va chạm, nhìn qua gương chiếu hậu Lịch biết xe Vĩ bị hư hỏng, nhưng không xuống xe kiểm tra, xử lý mà điều khiển xe đi tiếp.
Vĩ sau đó được người dân tới hỗ trợ và đưa ra khỏi cabin.
Ngày 20/3, TAND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến đối với bị cáo Đào Văn Lịch về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.
Trong quá trình xét xử, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo Đào Văn Lịch là nguy hiểm cho xã hội, đã cố tình xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.
Cộng thêm việc bị cáo cũng đã có một tiền án về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với mức án 2 năm tù cho hưởng án treo (từ tháng 3/2024), 4 năm thử thách nhưng chưa chấp hành xong hình phạt, chưa được xóa án tích nên phải chịu tình tiết tăng nặng tái phạm.
Căn cứ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đào Văn Lịch 3 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, 2 năm tù về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ; tổng mức hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 5 năm tù giam.
Còn đối với Lý Hùng Vĩ, việc ném vỏ chai nhựa ra đường trúng vào kính chắn gió phía trước xe ô tô của bị cáo Đào Văn Lịch là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hiện đã được cơ quan điều tra chuyển tài liệu đến Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn để xem xét và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.