Ngày 15/12, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thái Sang (SN 1993, trú tại TP. Huế) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, vào tối 13/8/2025, do có nhu cầu mua ma túy để sử dụng, Sang đã sử dụng ứng dụng Zalo liên hệ với một thanh niên tên “Bi” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để mua ma túy dạng đá với giá 4 triệu đồng. Hai bên thống nhất địa điểm giao nhận tại khu vực Đàn Nam Giao, phường Thuận Hóa, TP. Huế.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Sang rủ vợ là Nguyễn Việt Anh (SN 1994), đi từ phường Thuận An lên trung tâm TP. Huế chơi. Đến khoảng 22 giờ, Sang chở vợ đến khu vực Đàn Nam Giao, rồi bảo vợ đứng chờ bên lề đường, còn mình đi bộ đến công viên đối diện, nơi có nhiều xe ô tô đang đỗ, để gặp “Bi”.
Tại đây, Sang đưa cho “Bi” 4 triệu đồng, “Bi” chỉ vị trí để Sang lấy ma túy rồi bỏ đi. Sang sau đó đi đến vị trí được chỉ dẫn, lấy ma túy rồi quay lại chỗ vợ và điều khiển xe mô tô về phường Thuận An.
Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi đến trước số nhà 184 Phạm Văn Đồng, phường Mỹ Thượng, TP. Huế, Sang bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang. Tang vật thu giữ là 4,8061 gam ma túy, loại Methamphetamine.
.jpg)
Tại Cơ quan điều tra, Võ Thái Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy bị cáo dương tính với ma túy tổng hợp.
Bị cáo có nhân thân xấu, năm 2019, Sang từng bị TAND huyện Phú Vang (cũ) tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; năm 2020, tiếp tục bị UBND thị trấn Thuận An (cũ) áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường do hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thời hạn 3 tháng.
Xét thấy hành vi của bị cáo nguy hiểm, gây mất trật tự, an toàn cho xã hội, HĐXX nhận định cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Thái Sang 51 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.