Tối 6/2, bộ phim điện ảnh "Huyền tình Dạ Trạch" do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất chính thức ra mắt công chúng. Phim dự kiến công chiếu từ ngày 10/2/2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc, mở màn cho mùa phim Tết 2026.

Thuộc thể loại huyền sử - lãng mạn, "Huyền tình Dạ Trạch" do đạo diễn Tôn Văn thực hiện, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử, một trong "Tứ bất tử" của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, bên cạnh Mẫu Liễu Hạnh, Tản Viên Sơn Thánh và Thánh Gióng. Nhân vật Chử Đồng Tử được khắc họa như biểu tượng của lòng hiếu thảo, tinh thần nhân ái và khát vọng làm giàu bằng con đường thương nghiệp.

Bộ phim tái hiện mối tình nổi tiếng trong kho tàng truyền thuyết Việt giữa công chúa Tiên Dung và chàng trai nghèo Chử Đồng Tử. Trong bối cảnh xã hội Việt cổ thời kỳ Văn Lang đang hình thành và mở rộng không gian sinh tồn, hai con người mang tinh thần tự do, vượt qua rào cản giai cấp để nên duyên vợ chồng. Họ cùng nhau dẫn dắt cộng đồng khai phá đầm lầy, phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, mở mang giao thương và ổn định đời sống.
Theo ê kíp làm phim, Huyền tình Dạ Trạch không chỉ kể câu chuyện tình yêu mà còn đặt tình yêu trong mối liên hệ với sự hình thành cộng đồng và nền tảng văn hóa. Nhân vật Chử Đồng Tử được xây dựng như một người tiên phong, đại diện cho khát vọng kiến tạo cuộc sống phồn vinh, công bằng và hài hòa với thiên nhiên của cư dân Văn Lang.
Dự án được triển khai từ tháng 4/2025, với sự tham gia của ê kíp sáng tạo gồm đạo diễn Tôn Văn, biên kịch Vũ Liêm, họa sĩ tạo hình Nguyễn Thành Phong. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ và các nghệ sĩ gạo cội như Nguyễn Xuân Phúc (vai Chử Đồng Tử), Lê Trần Thanh Tâm (vai Tiên Dung), cùng NSND Trọng Trinh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, NSƯT Chiều Xuân.

Phim được quay tại nhiều địa điểm ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có Chử Xá (nay thuộc xã Bát Tràng, Hà Nội) - quê hương Chử Đồng Tử và vùng đầm Dạ Trạch (Hưng Yên), gắn liền với truyền thuyết về mối duyên Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Thông qua các bối cảnh và chi tiết tạo hình, tác phẩm tái hiện không gian sinh hoạt của người Việt cổ thời Văn Lang, với nhiều yếu tố văn hóa tiền Đông Sơn như tục xăm mình, đấu vật, tín ngưỡng dân gian và các nghề thủ công như đúc đồng, làm gốm, đóng thuyền, chế tác vũ khí.
Đạo diễn Tôn Văn cho biết, để bảo đảm tính xác thực lịch sử và văn hóa, ê kíp đã nghiên cứu, sưu tầm hơn 20.000 hình ảnh hiện vật khảo cổ từ các bảo tàng trong và ngoài nước, đồng thời tổ chức nhiều buổi tọa đàm, tham vấn ý kiến của các nhà sử học, khảo cổ học trong quá trình xây dựng kịch bản, tạo hình nhân vật và thiết kế bối cảnh.

Thông qua "Huyền tình Dạ Trạch", Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội khẳng định vai trò nhà sản xuất chủ động tham gia lĩnh vực điện ảnh chiếu rạp, bên cạnh các chương trình truyền hình và phim truyền hình. Việc đưa phim điện ảnh ra rạp Tết 2026 được xem là bước đi nhằm mở rộng không gian sáng tạo, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Với sự đầu tư về nội dung, bối cảnh và yếu tố văn hóa, "Huyền tình Dạ Trạch" được kỳ vọng mang đến cho khán giả một cách tiếp cận mới với truyền thuyết dân gian Việt Nam trên màn ảnh rộng.