Sống với âm nhạc của The Beatles trong đêm nhạc “The Beatles Symphony”

Minh Khang| 10/10/2020 16:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chương trình hòa nhạc mang tên “The Beatles Symphony” diễn ra hai đêm 5-6/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ giới thiệu tới khán giả kho tàng âm nhạc vô giá của ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Công ty TNHH Quảng cáo và Giải trí Mỹ Thanh vừa công bố tới báo giới và người hâm mộ chương trình hòa nhạc mang tên The Beatles Symphony, nằm trong chuỗi chương trình In the spotlight, nhằm mục đích giới thiệu tới khán giả kho tàng âm nhạc vô giá của ban nhạc huyền thoại The Beatles nói chung và nhạc sỹ, ca sỹ John Lennon nói riêng. 

Sống với âm nhạc của The Beatles trong đêm nhạc “The Beatles Symphony”

Buổi họp báo đặc biệt giới thiệu “The Beatles Symphony” đã diễn ra tối 9/10 với âm nhạc của nhóm Desire. (Ảnh: BTC)

Chương trình sẽ diễn ra trong hai đêm 05 và 06 tháng 12 năm 2020 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sỹ Hồng Kiên, dàn nhạc In the spotlight và các nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam như: Tùng Dương, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, nhóm Oplus, Vũ Đinh Trọng Thắng (Ngọt), Trịnh Nhật Minh, Hoàng Trang và Nguyễn Đông.

Không chỉ đơn thuần là một ban nhạc rock nổi tiếng, nhóm Beatles đã trở thành một trong những hiện tượng và biểu tượng văn hoá vô cùng độc đáo của thế kỉ 20. Tầm ảnh hưởng của âm nhạc Beatles đã vượt khỏi khuôn khổ giải trí đơn thuần mà đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật đầy tính nhân văn và sáng tạo.

Năm 2020 là một năm đầy sự kiện đối với người hâm mộ của The Beatles trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. 2020 đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 và 40 năm ngày mất của huyền thoại John Lennon, cũng là tròn 60 năm ra đời của ban nhạc (1960-2020). Chương trình The Beatles Symphony sẽ giới thiệu tới khán giả nhiều ca khúc bất hủ của The Beatles như: Here comes the sun, Yellow submarine, Don’t let me down, Imagine, Come together, Hey Jude, All you need is love, …

Đây sẽ là chương trình hòa nhạc trọng điểm của In The Spotlight trong năm 2020, được tổ chức với quy mô lớn, dàn dựng công phu, hoành tráng với dàn nhạc bán cổ điển đông đảo nhất từ trước tới nay, ban nhạc In The Spotlight, dàn kèn Big K, nhóm bè VK, … Đặc biệt, trong chương trình sẽ có một phần tham gia rất thú vị của các cựu thành viên đến từ nhiều ban nhạc sinh viên Hà Nội thập niên 80, 90 như: Desire, Đại bàng trắng, “Beat Bao tải” của Đại học Xây dựng, … làm tái hiện phần nào không gian âm nhạc vô cùng sôi động của những đêm tưởng niệm ngày mất của John Lennon tại các trường Đại học cách đây hơn hai thập kỷ.

Chương trình chắc chắn sẽ tạo nên một không gian nghệ thuật đích thực dành cho các khán giả yêu nhạc Thủ đô trong năm 2020. Đây cũng sẽ là điểm khởi đầu mới mẻ cho rất nhiều các chương trình văn hóa nghệ thuật tiếp theo để tôn vinh các nghệ sỹ, ban nhạc huyền thoại, những tinh hoa của âm nhạc đại chúng thế giới như: ABBA, Queen, Michael Jackson, Bob Dylan, …

Âm nhạc của Beatles và tầm ảnh hưởng trên thế giới

The Beatles là ban nhạc rock gồm 4 chàng trai John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr, đến từ thành phố cảng Liverpool, vương quốc Anh, hoạt động trong thập niên 1960, 1970. 20 đĩa đơn và 19 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 15 bản thu được lưu danh trong Grammy Hall of Fame, The Beatles trở thành nhóm nhạc thành công nhất mọi thời.

Sống với âm nhạc của The Beatles trong đêm nhạc “The Beatles Symphony”

MC Anh Tuấn phiêu cùng những người bạn của mình tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Vào ngày 4/4/1964, họ lập nên cột mốc vô tiền khoáng hậu: chiếm lĩnh cả 5 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Hot 100 Billboard. Cho đến ngày nay, The Beatles vẫn độc tôn ngôi đầu ở lượng đĩa bán ra với hơn 600 triệu bản trên toàn cầu, dù ban nhạc đã tan rã từ năm 1970. Ngày nay, những ca khúc của The Beatles xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới, với nhiều hình thức khác nhau: từ những nhà hát thính phòng mang tính hàn lâm do những dàn đại hợp xướng và hoà tấu danh giá trình bày, đến những buổi diễn live hoành tráng trong các sân vận động chật cứng người của các nhóm rock cuồng nhiệt; từ những quán bar sôi động cho đến một góc nhà ga nào đó trong tiếng đàn guitar thùng của một người nghệ sĩ đường phố.

Các ca khúc của The Beatles còn được NASA chọn làm thông điệp gửi ra ngoài vũ trụ để kết nối với những hành tinh khác. Cũng như những tác phẩm của Mozart, Beethoven hay Bach, âm nhạc của The Beatles chắc chắn sẽ vẫn còn giữ được giá trị bất hủ của mình trong thời đại ngày nay.

Thông cáo báo chú dòng chảy của âm nhạc Beatles tại Việt Nam

Năm 1964 nhạc của The Beatles bùng nổ khắp thế giới và tạo nên một cuộc cách mạng trong văn hóa phổ thông của giới trẻ. Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Người Việt mê và nghe The Beatles từ khi nhóm tứ quái ấy vừa mới trở thành một hiện tượng quốc tế, có nghĩa cũng đã ngót nghét sáu thập kỷ. Nhạc Beatles thực sự thâm nhập vào giới trẻ Việt Nam những năm 80, và ngay vào thời điểm đó, The Beatles đã trở thành một niềm đam mê bất tận đối với nhiều sinh viên.

Sống với âm nhạc của The Beatles trong đêm nhạc “The Beatles Symphony”

Triển lãm "Love the Beatles"

Nhiều ban nhạc sinh viên đã ra đời và chơi cover các ca khúc của Beatles như: nhóm “Beatles Xây Dựng”, “Cỏ Dại”, “Desire” (với các thành viên Long Vũ, Anh Tuấn, Tùng John, Bùi Quang Huy)… Vào những năm 90, ngày 8/12 năm nào cũng là dịp hội ngộ của hàng ngàn tín đồ Beatles tại các sân trường ĐH Tổng hợp, ĐH Sư phạm, …, thu hút sự tham gia của hàng ngàn, hàng vạn tín đồ mê The Beatles, là sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau. Cho đến những năm gần đây, nhiều ca sỹ, ban nhạc cũng vẫn tiếp tục tổ chức những đêm nhạc vào dịp kỷ niệm ngày mất của John Lennon, trong đó có nhiều chương trình là dịp hội ngộ của những thế hệ đam mê nhạc The Beatles tại Hà Nội.

Giới thiệu triển lãm "love The Beatles"

Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá chương trình hòa nhạc The Beatles Symphony, ngày 09 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Ban tổ chức chương trình đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và fan hâm mộ, đồng thời giới thiệu một buổi triển lãm đặc biệt, có thể được coi là một “bảo tàng ngây thơ” về Beatles tại Việt Nam. “Bảo tàng ngây thơ” mang tên “Love the Beatles” đã trưng bày nhiều kỷ vật, đồ lưu niệm, máy thu gốc, các album đĩa than, đĩa EP, CD, sách báo và tạp chí về The Beatles … đến từ các nhà sưu tập cá nhân trên toàn quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên các fan hâm mộ của The Beatles tại Việt Nam sẽ có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng hệ thống thu âm mang tên Studer C37, một trong những thiết bị gốc từ phòng thu âm Abbey Road, nơi cho ra đời kiệt tác Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band của The Beatles, được vinh danh là album nổi tiếng nhất trong trong lịch âm nhạc Anh quốc. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của 2 bản đĩa vàng Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band và A hard day’s night, được chứng nhận bởi Anh quốc; cùng rất nhiều sản phẩm quý giá khác.

Trong buổi gặp gỡ đặc biệt này, các fan hâm mộ Beatles cũng được thưởng thức nhiều tiết mục trình diễn những ca khúc bất hủ của Tứ quái, đến từ các nghệ sĩ nổi tiếng như Nhóm Oplus, Vũ Đinh Trọng Thắng (Ngọt), band nhạc Desire với các thành viên Long Vũ, Anh Tuấn, Tùng John, Lê Quảng Hà, Nguyễn Hoàng Phương, Lê Ngọc Sơn, …

Các nghệ sỹ đã cùng ký tên vào một bức thư để gửi gắm những tâm huyết và tình cảm của mình tới Sir Paul McCartney, với lời mời ông tới Việt Nam tham dự chương trình The Beatles Symphony vào dịp tháng 12 sắp tới. Chia sẻ tại buổi họp báo, Ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và Giải trí Mỹ Thanh - đơn vị sản xuất chuỗi chương trình In the spotlight, cho biết: “Ngay từ những ngày đầu cho ra đời chuỗi chương trình In the Spotlight, chúng tôi đã thầm mơ ước sẽ có một ngày, chương trình được vinh hạnh giới thiệu tới khán giả yêu nhạc những tác phẩm bất hủ của ban nhạc The Beatles, với sự trình diễn của dàn nhạc và các ca sỹ đến từ Việt Nam.

Để biến được ước mơ đó trở thành hiện thực, chúng tôi đã trăn trở để lập kế hoạch cho chương trình này trong vài năm qua, với sự hỗ trợ ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều nghệ sỹ, nhà báo thân thiết, các doanh nghiệp tài trợ, và đặc biệt là các nhà sưu tập, các fan hâm mộ Beatles trên cả nước. Tôi đặc biệt cảm ơn nhạc sỹ Hồng Kiên, nhạc sỹ Quốc Long… cùng các anh em cựu thành viên của các ban nhạc sinh viên thời những năm 90 – đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để cố vấn, hỗ trợ và chung tay cùng với chúng tôi tổ chức chương trình này.

Chúng tôi hi vọng rằng chương trình sẽ là một hoạt động ý nghĩa trong năm 2020 có nhiều cột mốc quan trọng này, nhằm mục đích gìn giữ và tôn vinh những giá trị nghệ thuật đích thực của âm nhạc The Beatles tới đông đảo công chúng, lan tỏa những giá trị tinh thần và nhân văn tích cực, hướng đến một thế giới hòa bình và tươi đẹp hơn”.

Nhạc sỹ Hồng Kiên, Giám đốc nghệ thuật chuỗi chương trình In the spotlight, người sẽ vẫn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong live concert lần này, chia sẻ: “Sau gần 1 thập kỷ tổ chức sản xuất chuỗi chương trình In the spotlight, đây là lần mà tôi cảm thấy khó khăn và áp lực nhất. Âm nhạc của The Beatles đã quá hay, quá nổi tiếng trên thế giới. Hàng năm, đã có biết bao nhiêu nhạc sỹ, ca sỹ trình diễn những bản nhạc của họ, theo cách mới mẻ hoặc cover nguyên bản…

Sống với âm nhạc của The Beatles trong đêm nhạc “The Beatles Symphony”

Ca sĩ Trọng Tấn là một fan hâm mộ của The Beatles

Chúng ta đều phải thừa nhận rằng, điều đã làm nên sự vĩ đại của The Beatles chính là tính cách mạng trong âm nhạc - nơi nét đại chúng và hàn lâm gặp gỡ nhau. Việc mang những ca khúc nổi tiếng của ban nhạc The Beatles lên sân khấu âm nhạc bán cổ điển, với dàn nhạc giao hưởng và cả ban nhạc điện tử là một thách thức gian nan đối với bất kỳ nhà sản xuất và phối khí nào. Đây cũng là lần đầu tiên những bài hát của The Beatles được thể hiện bởi hàng loạt các ca sỹ Việt Nam, thậm chí trong số họ còn có những người chưa từng một lần hát nhạc Beatles.

Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, âm nhạc của The Beatles và những tâm huyết cùng tình yêu sâu sắc của tất cả chúng ta sẽ tạo được những cảm hứng mới mẻ cho tất cả các khán giả yêu nhạc ở mọi lứa tuổi. Chính âm nhạc đích thực sẽ là cầu nối giữa các thế hệ, và nó cần được gìn giữ và bảo tồn bằng nhiều cách thức khác nhau.” Anh Lê Ngọc Sơn, cựu thành viên – ca sỹ chính của ban nhạc Đại Bàng Trắng cho biết: “Xuyên suốt đoạn đời đã qua của tôi, âm nhạc của The Beatles luôn chiếm lĩnh một phần rất lớn trong trái tim và tâm hồn, kể từ khi tôi được nghe bản Yesterday lần đầu tiên từ một chiếc đĩa than cũ kỹ. “BUT I’M NOT THE ONLY ONE”. Bởi vì, âm nhạc của The Beatles là thứ trong trẻo, vui tươi, nhiều cảm xúc nhất mà tôi từng biết, đã ươm mầm và nuôi dưỡng tâm hồn cho tuổi trẻ của chúng tôi và sẽ dành cho các bạn trẻ thể hệ sau này nữa.

Hơn cả là một concert bình thường, In The Spotlight - The Beatles Symphony năm nay sẽ là một ngày hội của các Fan của Tứ quái. Và đó là một sự kiện vô cùng đặc biệt với nhóm bạn bè gạo cội yêu và chơi nhạc The Beatles tại Hà Nội. Bởi vì, chúng tôi đã có dịp hội ngộ và luyện tập cùng nhau nhiều ngày tháng, cho một phần tham gia rất đặc biệt của nhóm trong chương trình, với mong muốn truyền tải ngọn lửa đam mê của chúng tôi tới cộng đồng.

Với sự chỉ dẫn chi tiết, tận tình của các chuyên gia âm nhạc như nhạc sĩ Hồng Kiên, Quốc Long cũng như quy trình tổ chức chuyên nghiệp của team Mỹ Thanh, chúng tôi đã cảm thấy mình được đặc biệt hơn, khám phá được nhiều nhất khả năng tiềm ẩn mà chính bản thân mình cũng chưa biết trước đây.” Chương trình sẽ được phát sóng trực tuyến trên ứng dụng VLIVE để tạo điều kiện cho các fan hâm mộ ở xa không thể đến xem trực tiếp tại Nhà hát lớn với mức giá ưu đãi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sống với âm nhạc của The Beatles trong đêm nhạc “The Beatles Symphony”