Sống chung với mẹ chồng tập 32: Vân từ chối lời cầu hôn; bà Phương gọi con dâu là “đồ mất dạy”

Hà Thu| 24/06/2017 07:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vân lo sợ sẽ một lần nữa rơi vào ác mộng nên ngập ngừng từ chối lời cầu hôn của Sơn, trong khi gia đình bà Phương rơi vào cảnh bế tắc, không lối thoát.

Vân chưa sẵn sàng với cuộc hôn nhân mới

Sau 1 năm ly hôn, Vân dần dần ổn định, lấy lại năng lượng sống cho mình, hơn nữa cô còn có Sơn (Việt Anh) để chia sẻ vui buồn. Cô biết anh có tình cảm với mình nhưng lại né tránh, chỉ muốn coi anh như người bạn thân thiết. Khi Sơn bất ngờ cầu hơn, Vân ngập ngừng, nói rằng chưa sẵn sàng bước vào một cuộc hôn nhân mới. Bởi cô lo sợ mình sẽ lại rơi vào vết xe đổ như cuộc hôn nhân trước với Thanh. Còn với Sơn, anh khẳng định với Vân rằng mình sẽ là người khiến Vân hạnh phúc và thật lòng yêu Vân, muốn lấy Vân làm vợ.

Sống chung với mẹ chồng tập 32: Vân từ chối lời cầu hôn; bà Phương gọi con dâu là “đồ mất dạy”

Sống chung với mẹ chồng tập 32: Vân từ chối lời cầu hôn; bà Phương gọi con dâu là “đồ mất dạy”

Vân không dám nhận lời cầu hôn của Sơn

Trong lúc đó, Vân lại vô tình cờ gặp lại Thanh (Anh Dũng), chồng cũ của mình sau 1 năm không liên lạc, dù Thanh tỏ ý quan tâm Vân nhưng cô vẫn giữ khoảng cách, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với chồng cũ. Vân thẳng thắn nói rằng cô cảm thấy rất thanh thản từ ngày ly hôn và vẫn đang sống rất tốt.

Còn về phần Thanh, anh hối hận khi quyết định tái hôn vội vã, luôn khổ sở suốt 1 năm qua. Từ ngày cưới Diệp (Trang Cherry) và có con, anh chưa có lấy một phút giây yên bình, cả ngày chỉ là những tiếng cãi vã, cuộc sống ngày càng trở nên tệ hơn. Thanh chê mẹ - bà Phương (NSND Lan Hương) khó tính, từ chỗ cảm thấy chán nản, Thanh giờ đã bất lực với cuộc sống hôn nhân, mặc kệ mọi chuyện "muốn ra sao thì ra".

Sống chung với mẹ chồng tập 32: Vân từ chối lời cầu hôn; bà Phương gọi con dâu là “đồ mất dạy”

Ngồi bên Vân, Thanh khuyên Vân hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bắt đầu một cuộc hôn nhân mới bởi anh không mong Vân sẽ đi vào vết xe đổ của mình. Thanh cho rằng Vân xứng đáng nhận được một hạnh phúc trọn vẹn và chắc chắn sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn anh. Vân cũng mong rằng Thanh sẽ biết cách tự tìm lấy hạnh phúc cho bản thân chứ không phải tìm gặp Vân để kể khổ. Dù trách Thanh nhưng trong lòng Vân lúc này lại cảm thấy thương anh, cô thấy Thanh đã chín chắn hơn trước rất nhiều.

Biết Vân không đồng ý lời cầu hôn của Sơn và đoán được chuyện Thanh đã tìm gặp Vân, Trang (Thu Quỳnh) trách móc Vân, cho rằng Vân sẽ không bao giờ tìm được một người tốt như Sơn. Vân nói với Trang cô cảm thấy tội nghiệp Thanh nhưng cô tuyệt đối không bao giờ nghĩ Thanh sẽ bỏ vợ để quay lại với mình.

Bà Phương gọi con dâu là “cục nợ”, muốn đuổi ra khỏi nhà

Từ khi Diệp sinh con, ngày ngày chỉ có bà Phương chăm cháu còn Diệp luôn tị nạnh với chồng, ra sức "bật" lại mẹ chồng, muốn lập lại trật tự trong nhà. "Té ngửa" vì con dâu mới không ngoan ngoãn, nết na như trong suy nghĩ, bà Phương bắt đầu bất hòa với Diệp, chê bai cô hỗn láo và gọi con dâu là "cục nợ".

Sống chung với mẹ chồng tập 32: Vân từ chối lời cầu hôn; bà Phương gọi con dâu là “đồ mất dạy”

Bà Phương gọi con dâu là cục nợ, muốn đuổi ra khỏi nhà

Sống chung với mẹ chồng tập 32: Vân từ chối lời cầu hôn; bà Phương gọi con dâu là “đồ mất dạy”

Bỏ bê con cái, Diệp đi uống rượu và về nhà trong tình trạng say xỉn khiến bà Phương vô cùng tức giận. Bà ra sức quát tháo con dâu, gọi con dâu là "đồ mất dạy", muốn đuổi Diệp ra khỏi nhà. Nhưng Diệp vẫn tỏ thái độ tỉnh bơ bởi chính bà là người cưới Diệp cho Thanh. Chán nản, buồn rầu, Thanh bỏ ra khỏi nhà trong đêm, tìm đến rượu để giải sầu. Chính lúc này, Thanh nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên Vân. Dù hối hận khi tái hôn vội vã nhưng Thanh cũng chẳng có cách nào cứu vãn cuộc hôn nhân hiện tại.

Ông Phương (NSƯT Trần Đức) cũng chán nản vì cuộc sống của vợ chồng con trai, bất ngờ tìm về nhà Vân, gặp bố mẹ Vân hàn huyên. Ông Phương cảm thấy vợ chồng ông có lỗi khi không giữ được Vân làm con dâu, muốn xin lỗi bố mẹ Vân. Còn bố Vân (NSƯT Công Lý) cũng cho rằng vợ chồng ông có lỗi khi không khuyên bảo được con gái. Nhưng mọi chuyện đều đã qua, ông Bằng không muốn nhắc lại, vẫn tôn trọng ông bà Phương và cho rằng "dù không còn làm thông gia nhưng vẫn có thể làm bạn".

Liệu rồi Vân có vượt qua nỗi buồn trong quá khứ, thay đổi quyết định để đồng ý lời cầu hôn của Sơn? Cuộc hôn nhân của Thanh - Diệp sẽ kéo dài được bao lâu? Bà Phương đến cuối cùng có nhận ra Vân mới là một người con dâu tốt? Hai tập cuối của bộ phim sẽ được chiếu vào 20h45 các ngày 29 và 30/6/2017 trên kênh VTV1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sống chung với mẹ chồng tập 32: Vân từ chối lời cầu hôn; bà Phương gọi con dâu là “đồ mất dạy”