Sống “bầy đàn”, lấy trộm cắp làm kế sinh nhai

Đoàn Nga| 21/12/2015 09:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ trong 3 tháng, Đạt và đồng bọn đã trộm cắp được hơn 100 triệu đồng. Số tài sản này chúng chia nhau tiêu xài và cùng sống "bầy đàn".

Ngày 21/12, Công an quận Hà Đông cho biết, vừa tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Quang Đạt, 19 tuổi (ở xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội); Đào Công Phục, 21 tuổi (ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), Vũ Văn Trường, 20 tuổi (ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Phương, 17 tuổi (ở xã thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Sống “bầy đàn”, lấy trộm cắp làm kế sinh nhai

Nhóm trộm tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, dưới sự điều hành của Đạt, nhóm này thuê nhà sống “bầy đàn” tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, sinh sống bằng “nghề” trộm cắp. Dưới sự phân công của Đạt, chúng cắt cử nhau đi nắm địa hình của các gia đình sơ hở trên địa bàn quận Hà Đông để ra tay trộm cắp. Sau đó, chúng trèo qua tum, cậy cửa, phá khóa… để đột nhập các khu biệt thự, nhà dân trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như tiền mặt, điện thoại di động, máy tính xách tay…

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 8 đến tháng 11/2015, Đạt và đồng bọn đã thực hiện thành công 11 vụ, tổng trị giá tài sản và tiền mặt hơn 100 triệu đồng.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sống “bầy đàn”, lấy trộm cắp làm kế sinh nhai