Ngày 22/7, Công an tỉnh Sơn La triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nhiều xã thuộc huyện Yên Châu cũ, trong đó xã Chiềng Hặc có 74 trường hợp tham gia. Hoạt động góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, phục vụ đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Ngày 22/7, Tổ công tác Công an tỉnh Sơn La tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các xã Chiềng Hặc, Yên Châu, Yên Sơn, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài và Chiềng Sại.
Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh Sơn La hiện có 3.132 liệt sĩ, trong đó 2.363 trường hợp chưa xác định được thông tin phần mộ hoặc phần mộ không còn hài cốt. Riêng trong đợt triển khai này, xã Chiềng Hặc có 74 thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác giám định và đối sánh.

Để bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi, Công an xã Chiềng Hặc đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phương án hỗ trợ, đưa đón thân nhân liệt sĩ đến địa điểm lấy mẫu, nhất là các trường hợp tuổi cao, đi lại khó khăn.
Quy trình thu nhận mẫu được các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ, chặt chẽ theo đúng quy định, từ khâu tiếp nhận, đối chiếu thông tin thân nhân, lấy mẫu sinh phẩm, hoàn thiện hồ sơ, niêm phong đến bàn giao và xác nhận kết quả. Trong suốt quá trình triển khai, lực lượng Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ người dân nhằm bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ chưa rõ thông tin. Đây cũng là cơ sở để từng bước giải quyết nguyện vọng chính đáng của thân nhân các gia đình liệt sĩ trong hành trình tìm kiếm, xác định và đưa các liệt sĩ về với quê hương.
Hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.