Số ca tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục, Brazil buộc phải giải tỏa các ngôi mộ cũ

Bạch Dương| 03/04/2021 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Brazil đứng thứ hai sau Mỹ về số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 - hơn 300 000 người đã chết vì mắc bệnh này, NTD cho hay.

Trong tuần này, tại Sao Paulo - thành phố đông dân nhất của Brazil, con số tử vong hàng ngày do COVID-19 tăng cao đến mức kỷ lục, các nghĩa trang hết chỗ mai táng. Vì vậy, các cơ quan chức năng quyết định đẩy nhanh thủ tục giải tỏa mộ cũ để tiến hành các vụ chôn cất mới.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cho biết việc giải tỏa các ngôi mộ cũ là một thủ tục chuẩn mực, nhưng trong bối cảnh hiện nay nhu cầu này thậm chí đã trở nên cấp thiết hơn. Hài cốt từ mộ cũ sẽ được đưa đến địa điểm khác.

brazil-phai-giai-toa-cac-ngoi-mo-cu-vi-so-ca-tu-vong-moi-do-covid-19.jpg
Số ca tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục, Brazil buộc phải giải tỏa các ngôi mộ cũ

Brazil đang trải qua đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Mỗi ngày, cả nước có từ 50.000-90.000 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong ngày 31/3, số người chết tăng cao kỷ lục - 3.950 người chết.

Theo số liệu thống kê của worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 3/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 130.779.425 ca, trong đó có 2.849.609 người tử vong.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 105.378.069 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 22.651.437 ca và 96.392 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Ấn Độ, Ba Lan và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước. Các làn sóng dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới và phát hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Hàng loạt nước đã đẩy nhanh chương trình vaccine.

Mỹ hiện vẫn đứng đầu thế giới cả về số ca nhiễm với 31.308.949 ca mắc và số ca tử vong là 567.487. Brazil đứng thứ hai với 12.910.082 ca nhiễm và 328.206 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ ba với số ca nhiễm và tử vong lần lượt là 12.391.129 và 164.141.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số ca tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục, Brazil buộc phải giải tỏa các ngôi mộ cũ