Ngày 30/05/2025, bộ môn Công pháp quốc tế, Khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức thành công chương trình “Phiên đàm phán giả định 2025” – một hoạt động trải nghiệm mang tính mô phỏng chuyên sâu, dành cho sinh viên Khóa 48 Ngành Luật Thương mại quốc tế đang theo học môn “Kỹ năng đàm phán, ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế” do các giảng viên của bộ môn Công pháp quốc tế giảng dạy.
Sự kiện không chỉ là một buổi học mở rộng, mà là cơ hội để sinh viên trực tiếp hóa thân thành các bộ trưởng, chuyên gia pháp lý quốc tế, cùng nhau thảo luận, phản biện và đàm phán về các vấn đề nóng toàn cầu: từ thuế đối ứng Mỹ – Trung, chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đến tranh chấp thương mại và chính sách môi trường xuyên biên giới.
Thông qua việc vận dụng các kiến thức pháp luật quốc tế đã học, sinh viên được rèn luyện kỹ năng đàm phán, tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng đưa ra quyết sách trong bối cảnh mô phỏng ngoại giao.
Phiên đàm phán giả định 2025 là sự tiếp nối chuỗi chương trình đàm phán giả định mà bộ môn vẫn tổ chức hàng năm dành cho các sinh viên học môn “Kỹ năng đàm phán, ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế”.
Đây là minh chứng cho sự đổi mới và đa dạng trong phương pháp giảng dạy theo mô hình “học đi đôi với hành, kiến thức gắn liền với thực tiễn”.
“Vinh dự, học hỏi và trách nhiệm là những cảm nhận sâu sắc nhất của em qua trải nghiệm này. Nhập vai Trưởng đoàn đàm phán không chỉ mang đến cho em vinh dự khi được trực tiếp bước vào “tâm bão” của quá trình ký kết điều ước quốc tế, mà còn khơi dậy khát vọng học hỏi để thấu hiểu từng bước đi chiến lược và thủ thuật ngoại giao.
Trên cương vị này, em càng thấm thía trách nhiệm nặng nề nhưng cao cả – mọi quyết định đều gắn liền với lợi ích quốc gia và uy tín trên trường quốc tế. Giữa không khí căng thẳng, việc phải cân nhắc, phân tích và cân bằng giữa bảo vệ lợi ích kinh tế với tôn trọng nguyên tắc công bằng đã trở thành trải nghiệm thực tiễn quý giá, giúp em mài giũa năng lực lập luận và phán đoán.
Trải nghiệm này truyền cho em động lực to lớn để tiếp tục nghiên cứu và chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai”, Lê Trần Minh Khang, Trưởng Đoàn đàm phán Trung Quốc, sinh viên Khóa 48 Ngành Luật Thương mại quốc tế, chia sẻ.
“Đây là một cơ hội quý giá để em áp dụng thực tế những kiến thức đã học vào bối cảnh đàm phán thuế quan căng thẳng giữa hai quốc gia Hoa Kỳ - Trung Quốc. Quá trình chuẩn bị chiến lược đàm phán, xem xét chính sách, cân nhắc vị thế quốc gia và tìm kiếm tiếng nói chung cho đôi bên giúp em nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi cuộc đối thoại, từ dữ liệu kinh tế đến cách xử lý các tình huống bất ngờ.
Đặc biệt, đảm nhận vai trò Trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đòi hỏi em nắm chắc các chính sách, kỹ năng thương lượng linh hoạt và khả năng lãnh đạo. Đây là một trải nghiệm thực tiễn quý giá giúp em hiểu rõ hơn về quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới cũng như đặt ra nền tảng hành trang vững chắc cho sự nghiệp tương lai của các sinh viên ngành Luật Thương mại Quốc tế", Đào Thu Trang, Trưởng Đoàn đàm phán Hoa Kỳ, sinh viên Khóa 48 Ngành Luật Thương mại quốc tế, chia sẻ.
“Phiên Đàm phán giả định 2025” cho thấy nỗ lực của Khoa Pháp luật quốc tế và Bộ môn Công pháp quốc tế trong việc xây dựng môi trường học tập chủ động, đa chiều và gắn liền với chuẩn nghề nghiệp toàn cầu.
Chương trình tiếp tục khẳng định triết lý giáo dục của Trường Đại học Luật Hà Nội – nơi kiến thức pháp lý được đặt trong bối cảnh thực tiễn, tình huống toàn cầu và tương lai nghề nghiệp rõ ràng, đúng với định hướng: “Chất lượng cao, tạo nên giá trị bền vững.”