Singapore tổ chức AFF Cup 2020

Minh Khang| 28/09/2021 18:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Singapore đã vượt qua Thái Lan để trở thành chủ nhà của AFF Cup 2020, diễn ra từ ngày 5/12/2021.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF chiều 28/9 đã họp trực tuyến và bỏ phiếu kín để chọn nước đăng cai AFF Cup. Với việc đáp ứng các tiêu chí để tổ chức giải như Chính phủ cho phép, kế hoạch ứng phó dịch bệnh, thuận lợi di chuyển, cơ sở vật chất, kinh nghiệm tổ chức các sự kiện bóng đá và bảo hiểm rủi ro nếu giải bị hủy nên Singapore đã được sự đồng ý của 7/11 thành viên AFF.

Giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup ra đời năm 1996 và Singapore là nước chủ nhà đầu tiên. Từ đó đến nay, họ đã có bốn lần tổ chức và bốn lần vô địch.

Bên cạnh việc kiểm soát dịch bệnh tốt, Singapore cũng có cơ sở vật chất đảm bảo. Trong đó sân vận động quốc gia với sức chứa 55.000 chỗ ngồi từng tổ chức nhiều sự kiện lớn như SEA Games 2015 và các tour đấu quốc tế, quy tụ nhiều đội bóng hàng đầu thế giới tham dự như Brazil, Senegal, Nigeria, Juventus, Arsenal, Tottenham...

Ngoài ra, còn hai sân đủ tiêu chuẩn là Bishan (6.300 chỗ) và sân cỏ nhân tạo Jalan Besar 6.000 chỗ.

Sân vận động quốc gia Singapore, nơi sẽ tổ chức các trận đấu của bảng A và các lượt trận bán kết, chung kết AFF Cup 2020.

Sân vận động quốc gia Singapore, nơi sẽ tổ chức các trận đấu của bảng A và các lượt trận bán kết, chung kết AFF Cup 2020.

Singapore từng có duyên với tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2008. Khi đó, Việt Nam đánh bại chủ nhà 1-0 nhờ bàn thắng của tiền đạo Nguyễn Quảng Hải (lượt đi hoà 0-0 tại Hà Nội) để lọt vào chung kết và thắng Thái Lan lên ngôi vô địch.

AFF Cup đáng ra tổ chức theo định kỳ vào năm 2020, nhưng bị lùi lại đến cuối năm nay do dịch bệnh. Ban tổ chức vẫn giữ nguyên tên AFF Cup 2020 vì yếu tố thương hiệu.

Giải diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Bảng A gồm Thái Lan, Philippines, Myanmar, Singapore và Brunei hoặc Timor-Leste. Bảng B có Việt Nam cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

Tại vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đội thứ nhất và đội thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Vòng bán kết diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau hai lượt trận đi - về. Hai cặp bán kết lượt đi lần lượt diễn ra vào 22/12 và 23/12. Hai trận lượt về ngày 25/12 và 26/12.

Chung kết lượt đi ngày 29/12 và lượt về vào ngày 1/1/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Singapore tổ chức AFF Cup 2020