Iran được cho là đã sử dụng hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Majid (AD-08) dẫn đường hồng ngoại để bắn hạ một tiêm kích F-35 của Mỹ trên bầu trời miền trung nước này, theo nhiều nguồn tin sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận vụ tấn công.

Hãng thông tấn Iran IRNA công bố đoạn video ghi lại cảnh phá hủy một mục tiêu trên không có hình dáng giống tiêm kích F-35.
Theo người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm này đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên lãnh thổ Iran. Do bị hư hại, phi công đã hủy nhiệm vụ và cho máy bay hạ cánh.
Diễn biến được đánh giá có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiến dịch không kích hiện tại, đồng thời hạn chế khả năng Mỹ và Israel sử dụng máy bay tàng hình để thực hiện các đòn tấn công xuyên sâu.
Đây cũng là lần đầu tiên F-35 bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không, có thể tác động đến kế hoạch triển khai loại tiêm kích này của hơn 20 quốc gia.

Majid do tổ chức công nghiệp quốc phòng Iran sản xuất, ra mắt năm 2021, được thiết kế cho phòng thủ điểm với tầm bắn 700 km và độ cao 6 km.
Việc sử dụng dẫn đường hồng ngoại giúp hệ thống không phát tín hiệu radar, tăng khả năng sống sót nhưng hạn chế tầm bắn. Trong khi F-35 giảm diện tích phản xạ radar hiệu quả, tín hiệu nhiệt lại khó che giấu hơn, khiến máy bay dễ bị tổn thương trước các hệ thống dẫn đường hồng ngoại.
Hệ thống này không kích hoạt cảnh báo radar của mục tiêu và ít bị ảnh hưởng bởi gây nhiễu điện tử.
Hình ảnh do Iran công bố cho thấy chỉ một tên lửa được phóng, có thể do hạn chế đạn hoặc đã sử dụng vào mục tiêu khác. Trước đó, các hệ thống phòng không hồng ngoại của Iran đã bắn hạ nhiều UAV giá trị cao như MQ-9 và Heron.
Iran cũng được cho là tăng cường năng lực phòng không tầm ngắn, trong đó có hợp đồng trị giá 580 triệu USD mua 500 bệ phóng 9K333 Verba và 2.500 tên lửa 9M336 từ Nga.

Verba được đánh giá là hệ thống vác vai tiên tiến nhất, với đầu dò ba phổ giúp đối phó hiệu quả với mồi bẫy và các biện pháp gây nhiễu hiện đại, khiến không phận tầm thấp của Iran trở nên khó xâm nhập hơn.
Một hạn chế của F-35 là chậm hoàn thiện nâng cấp phần mềm Block 4, khiến máy bay chưa thể sử dụng tên lửa không đối đất, buộc phải tiếp cận gần mục tiêu và dễ bị các hệ thống phòng không tầm ngắn như Majid và Verba đe dọa.