Tòa tuyên án

Siết cổ rồi dí điện nạn nhân vì bị sàm sỡ khi ngủ nhờ

Đức Trí - Phan Trà 18/02/2025 - 13:47

Chiều 17/2, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Nam (SN 1997, ngụ huyện Châu Đức) về các tội “Giết người” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, đầu tháng 10/2023, Phùng Văn Nam đến xin làm việc tại công trình xây dựng resort H. tại TT. Long Hải, huyện Long Đất. Tại đây, Nam có quen biết với ông H. T. D. (SN 1966, ngụ tại tỉnh Hậu Giang), làm quản lý kho tại công trình này.

bicao.jpeg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Đến khuya 21/10/2023, Nam gọi điện xin ông D. cho ngủ nhờ và được ông D. đồng ý. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau, Nam đến phòng trọ của ông D. ở TT. Long Hải, huyện Long Đất để ngủ nhờ.

Trong lúc Nam nằm xem điện thoại thì bị ông D. sờ vào vùng nhạy cảm khiến Nam giật mình ngồi dậy, chân đạp đổ bình nước ra sàn nhà.

Sau đó, ông D. tiếp tục có hành động sàm sỡ thì bị Nam hất tay ra, rồi đi vào nhà vệ sinh để gột rửa quần áo do bình nước đổ làm ướt.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Nam thấy ông D. ngồi trước cửa phòng trọ. Do bực tức vì bị sàm sỡ nên Nam đi tới dùng tay siết cổ ông D. cho đến khi ông D. bất tỉnh, rồi đặt nạn nhân gối đầu lên gối.

Lúc này, Nam tưởng ông D. đã chết nên dùng dao cắt dây phích cắm điện, dí đầu dây điện bị cắt vào bàn tay ông D. rồi cắm phích điện nhằm mục đích tạo hiện trường giả nạn nhân bị chết do điện giật.

Sau đó, Nam bỏ đi thuê nhà nghỉ để ngủ, đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày Nam bỏ trốn về huyện Châu Đức thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện thêm Phùng Văn Nam cùng một số đối tượng gồm: Cao Viết Thiên Thịnh, Cao Đình Duy và Thái Thanh Nam cùng (SN 1998, ngụ huyện Châu Đức) thường xuyên truy cập internet vào trang “Đá gà trực tiếp T. M.” để đánh bạc.

Các đối tượng cá cược từ 6 - 20 triệu đồng/ngày. Riêng Phùng Duy Nam không trực tiếp cá cược nhưng giới thiệu và làm trung gian chuyển tiền để các đối tượng trên tham gia chơi đá gà trực tuyến ăn tiền với nhau.

Qua tranh tụng, đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định, bị cáo Nam đã có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Cố tình xâm hại đến sức khỏe và thực hiện tước bỏ mạng sống của người khác đến cùng, cần có một bản án thích đáng để răn đe và phòng ngừa.

Tại phiên tòa. Nam thể hiện sự ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai giữa bị cáo và ông D., không có bất cứ mâu thuẫn nào. Do bị cáo bị ông D. có hành vi sàm sỡ, nên bị cáo bực tức và gây ra sự việc trên.

Bị cáo tiếp tục khai, sau khi siết cổ khiến nạn nhân bất tỉnh, lúc này bị cáo tưởng nạn nhân đã chết nên mới cắt dây điện dí vào tay nạn nhân để tạo dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Nam 20 năm 9 tháng tù về các tội “Giết người” và tội “Đánh bạc”.

Đồng thời, tuyên phạt các bị cáo Trần Hữu Nghĩa 10 tháng 20 ngày tù, Cao Viết Thiên Thịnh 11 tháng tù, Cao Đình Duy 15 tháng tù và Thái Thanh Nam 13 tháng tù cùng về tội “Đánh bạc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Siết cổ rồi dí điện nạn nhân vì bị sàm sỡ khi ngủ nhờ