Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) tại Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ nhưng cũng kéo theo hệ lụy về gian lận thương mại. Các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng được rao bán công khai với giá "siêu rẻ" qua các hình thức livestream, quảng cáo trên Facebook, Zalo, TikTok.
Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi khi sử dụng nhà riêng, căn hộ chung cư làm kho chứa và sẵn sàng xóa dữ liệu, đóng trang cá nhân khi bị kiểm tra. Việc xác minh gặp nhiều khó khăn do thông tin cá nhân trên mạng thường là ảo, phương thức thanh toán và vận chuyển linh hoạt qua các đơn vị chuyển phát nhanh.

Không chỉ hàng ngoại nhập, các sản phẩm đặc thù của Hà Tĩnh đã được bảo hộ như nhung hươu Hương Sơn, kẹo cu đơ… cũng đối mặt với nguy cơ bị "mượn danh" trục lợi, làm ảnh hưởng đến uy tín nông sản địa phương.
Rào cản lớn nhất hiện nay là tâm lý "sính ngoại, thích rẻ" của người tiêu dùng đã vô tình tiếp tay cho hàng giả. Đáng ngại hơn, một số chủ thể quyền dù biết sản phẩm bị làm giả nhưng vẫn e ngại phối hợp với cơ quan chức năng vì lo sợ người tiêu dùng "vơ đũa cả nắm", dẫn đến tẩy chay cả hàng thật.
Thống kê ban đầu, tính từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng QLTT Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý 46 vụ xâm phạm quyền SHTT (chủ yếu là giả mạo nhãn hiệu), xử phạt hành chính 313 triệu đồng và tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm trị giá 150 triệu đồng.
Tại các địa bàn trọng điểm, điển hình là Đội QLTT số 2 (quản lý 26 xã, phường), đơn vị đã xử lý 11 vụ vi phạm trong lĩnh vực TMĐT với tổng số tiền xử phạt 80 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy hàng hóa trị giá trên 55 triệu đồng.
Theo Chi cục QLTT Hà Tĩnh, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan, Thanh tra chuyên ngành để siết chặt các hành vi gian lận.
Song song với việc xử lý nghiêm, công tác tuyên truyền và ký cam kết với các hộ kinh doanh sẽ được đẩy mạnh. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn địa chỉ uy tín và kịp thời phản ánh các sai phạm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.