Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ hợp tác thí điểm khoảng 1.000 - 2.000 xe máy điện tại 15-20 trạm dừng, đi kèm các chính sách ưu đãi đặc biệt cho sinh viên và giảng viên tại Khu đô thị ĐHQG TP.HCM.
Chiều 28/1, Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Cố vấn chiến lược Đổi mới sáng tạo (SACSTI) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (VNUHCM Innovation Hub).
Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện thực hóa mô hình hợp tác “3 Nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp), thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ, việc ra mắt đồng thời hai thiết chế này được kỳ vọng trở thành “điểm hội tụ” kết nối năng lực nghiên cứu, nguồn nhân lực chất lượng cao của ĐHQG TP.HCM với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.
Theo đó, Hội đồng Cố vấn chiến lược Đổi mới sáng tạo gồm 13 thành viên sáng lập là các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp.

Nhiệm vụ chính là tư vấn chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho ĐHQG TP.HCM; góp ý các đề án lớn; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng tầm thương hiệu quốc tế của nhà trường.
Song song đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TP.HCM chính thức đi vào hoạt động, do GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai – Giám đốc ĐHQG-HCM trực tiếp phụ trách, giữ vai trò đầu mối kết nối nghiên cứu với thị trường, thương mại hóa kết quả khoa học, thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm như AI, vi mạch bán dẫn, tín chỉ carbon và trung tâm tài chính quốc tế.
Điểm nhấn của sự kiện là loạt ký kết hợp tác chiến lược. ĐHQG và UBND TP.HCM thống nhất chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực mũi nhọn, nghiên cứu công nghệ lõi, phát triển hạ tầng số và xây dựng đô thị đại học thông minh.
ĐHQG cũng hợp tác với Công ty Real-Time Robotics Việt Nam phát triển ngành UAV/Drone; với Việt Nam Food xây dựng ngành công nghiệp phụ phẩm theo mô hình kinh tế tuần hoàn.
Đặc biệt, hợp tác cùng Tập đoàn Sunwah triển khai khung kế hoạch hệ thống xe máy điện chia sẻ (E-motorcycle) tại Khu đô thị ĐHQG TP.HCM giai đoạn 2026-2027 nhằm thúc đẩy di chuyển xanh và bền vững.

Dự án dự kiến thí điểm khoảng 1.000 đến 2.000 xe máy điện tại 15-20 trạm dừng, đi kèm các chính sách ưu đãi đặc biệt cho sinh viên và giảng viên.
Không chỉ dừng lại ở việc vận hành hạ tầng, hai bên còn cam kết hợp tác R&D chuyên sâu để xây dựng hệ sinh thái dữ liệu nghiên cứu và phát triển các thuật toán AI tối ưu hóa lộ trình, năng lượng dựa trên điều kiện giao thông thực tế, góp phần giảm thiểu tác động môi trường và xây dựng mô hình đại học xanh kiểu mẫu.
Ngoài ra, ĐHQG hợp tác với Tetra Pak giai đoạn 2026-2028 nghiên cứu thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp giấy, đồng thời đẩy mạnh hoạt động học thuật và trải nghiệm thực tế cho sinh viên.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG cũng ký kết với VNG giai đoạn 2026-2030 phát triển nguồn nhân lực số, thúc đẩy ngành game, hỗ trợ startup AI, Big Data và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.