Say rượu, dùng kéo đâm vợ lại giết nhầm con gái

Phúc Thái| 28/05/2019 09:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc say rượu, ông Sang cầm kéo để đâm vợ nhưng do nhìn nhầm đã đâm trúng con gái khiến nạn nhân tử vong.

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Sang, SN 1974, trú tại thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh về tội danh giết người.

Bị hại trong vụ án là con gái của bị cáo, cháu Phan Thị Ng. (SN 2002).

Theo nội dung cáo trạng truy tố, do ghen tuông vô cớ, nghĩ rằng vợ mình là chị Lại Thị Th., SN 1979 có quan hệ ngoại tình nên Sang thường xuyên chửi bới, đánh đập chị Th.

Khoảng 20 giờ ngày 17/12/2018, chị Th. đi làm về thì giữa Sang và chị Th. lại xảy ra xô xát cãi chửi nhau. Do không chịu đựng được nên chị Th. điện thoại cho bố đẻ là ông Lại Đức S. đến đón chị và các con về nhà ông S. ngủ.

Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 18/12/2018, ông S. đi xe taxi đến đón chị Th. và các cháu về. Trong khi chị Th. và các con là Phan Thị Tr. (SN 1999), Phan Thị Ng. (SN 2002) đang vận chuyển đồ đạc ra xe taxi thì Sang  tiếp tục chửi bới, đe dọa giết chị Th.

Sau đó Sang cầm 01 chiếc kéo sắt loại hai lưỡi dài 18cm, lưỡi kéo dài 8,3cm, mũi kéo nhọn ở trên bàn uống nước đi ra sân để đâm chị Th, lúc này cháu Ng. đang đứng gần cổng.

Do uống nhiều rượu nên Sang nhầm tưởng cháu Ng. là chị Th, Sang đi đến phía sau tay phải cầm kéo giơ lên cao đâm 01 phát theo chiều từ trên xuống dưới trúng vùng ngực trái cháu Ng, vết thương xuyên thấu lồng ngực làm cháu Ng. chết ngay sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Sang đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận vì hành vi của mình. Căn cứ vào lời khai của các bên liên quan, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, sau khi nghị án HĐXX tuyên Phan Văn Sang 13 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Say rượu, dùng kéo đâm vợ lại giết nhầm con gái