Sát hại vợ dã man vì nghi có con với người khác

Phúc Thái| 12/01/2021 15:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND TP Hà Nội ngày 12/1 xét xử Đặng Hùng Mạnh, 41 tuổi, trú Ba Vì về tội giết người.

Theo hồ sơ, Mạnh và chị N, 39 tuổi là vợ chồng và có 5 con chung. Do nghi ngờ chị N. có quan hệ với người khác nên xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 6/8/2020, Mạnh tra hỏi vợ về tin đồn con trai út, sinh năm 2018, không phải con ruột của mình, song chị N. không trả lời.

Bực tức, chị N. dắt xe máy đi ra cổng, Mạnh giữ lại không cho đi. Lời qua tiếng lại, Mạnh lấy chiếc đục để trong túi quần ra đâm một nhát vào phần ngực trái chị N.

manh.jpg
Bị cáo phải được dìu do bị liệt vì tai nạn

Tiếp đó, Mạnh dùng tay kéo vai áo chị N. làm cả hai ngã ra sân. Mạnh tiếp tục dùng đục đâm liên tiếp 9 nhát vào người vợ. Khi mọi người can ngăn, Mạnh mới dừng tay.

Sau khi gây án, Mạnh đi ra chỗ làm mộc sau nhà lấy một chiếc đục khác bỏ vào túi quần, mục đích để tự sát. Tuy nhiên, một người hàng xóm phát hiện, chạy theo giật chiếc đục khỏi tay Mạnh.

Mạnh sau đó được người nhà đưa đến cơ quan công an đầu thú, còn chị N. tử vong do vết thương quá nặng.

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đã tuyên Mạnh mức án chung thân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát hại vợ dã man vì nghi có con với người khác