Sát hại người tình, trốn trong rừng hơn hai tháng

Tiểu Bình| 18/07/2020 10:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Bình Định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc Hoàng (SN 1980) trú ở thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn (Bình Định) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Trần Ngọc Hoàng và chị Đỗ Thị Thu (SN 1972, trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2009.

Những năm gần đây, Hoàng và chị Thu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thấy chị Thu lạnh nhạt với mình, đồng thời Hoàng nghỉ rằng trong thời gian còn mặn nồng chị Thu có mượn của Hoàng 17 triệu đồng nhưng không trả nên Hoàng liên tục đòi nợ.

Sát hại người tình, trốn trong rừng hơn hai tháng

Bị cáo Hoàng khi bị bắt và tại phiên tòa sơ thẩm

Khoảng 16h chiều ngày 2/2/2020, trong lúc chị Đỗ Thị Thu đang điều khiển xe máy chở đứa con gái 13 tuổi trên đường tỉnh lộ 636B qua địa phận thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, thì bị Trần Ngọc Hoàng chặn đường đòi nợ.

Thấy Hoàng cầm hai con dao trên tay, chị Thu bỏ chạy nhưng Hoàng vẫn truy đuổi, đâm nhiều nhát vào chị Thu khiến nạn nhân tử vong. 

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn vào rừng. Hơn hai tháng sau, người dân đi rừng phát hiện Hoàng trong tình trạng kiệt sức nên đã báo cơ quan công an bắt giữ được kẻ sát nhân.

Tại phiên sơ thẩm ngày 17/7, TAND tỉnh Bình Định tuyên Trần Ngọc Hoàng mức án chung thân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát hại người tình, trốn trong rừng hơn hai tháng