Sát hại, cưỡng hiếp rồi giấu xác bé gái 13 tuổi trong rừng dương

Gia Anh| 01/06/2021 07:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi bóp cổ bé gái tắt thở và giở trò đồi bại, Phê đào hố chôn xác nạn nhân trong rừng dương.

Ngày 31/5, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Kim Phê (SN 2002, trú xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về tội giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

hiep-dam.jpg
Bị cáo Phạm Kim Phê tại phiên tòa. Ảnh: H.T

Theo cáo trạng, chiều 17/6/2020, Phê cùng nhóm bạn ở xã An Ninh Tây (Tuy An, Phú Yên) và cháu Đ.T.K.H. (13 tuổi, trú Phú Lương, An Ninh Đông, Tuy An) đi chơi ở Gành Đá Đĩa, xã An Ninh Đông.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Phạm Kim Phê chở cháu H. về nhà. Trên đường đi, Phê nảy sinh ý định giao cấu với cháu H. nên tăng tốc xe máy chạy về phía rừng dương phía đông cầu An Hải, thuộc địa phận thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An để tâm sự.

Tại đây, Phê đã sát hại rồi hiếp dâm cháu H. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Phê đào hố chôn xác nạn nhân trong rừng dương rồi đi về nhà bà ngoại ngủ.

Không thấy con gái về nhà, gia đình cháu H. đã trình báo Công an và tổ chức tìm kiếm. 

Vào cuộc điều tra, Công an xác định đối tượng gây án là Phê và ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra.

Đến ngày 21/6, thi thể cháu H. được tìm thấy trong khu vực bãi dương ven biển, gần các lều quán bên cầu An Hải.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Phê đã khai nhận hành vi của mình.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Kim Phê 9 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (quy định tại Điều 142, Bộ luật Hình sự năm 2015) và tử hình về tội giết người (quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015). Tổng hợp hình phạt, bị cáo Phê phải nhận là tử hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát hại, cưỡng hiếp rồi giấu xác bé gái 13 tuổi trong rừng dương